Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận Neptune Strike (NEST 22-2) tại Ðịa Trung Hải với thành phần là các lực lượng tấn công và hỗ trợ hải quân của liên minh quân sự này.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ trên Địa Trung Hải. Ảnh: US Navy
Thông báo ngày 14-10 của NATO nêu rõ: “NEST 22-2 nêu bật sự phát triển tự nhiên về năng lực của NATO trong việc tích hợp các năng lực tác chiến biển của một nhóm tác chiến tàu sân bay cho nhiệm vụ yểm trợ phòng thủ đồng minh”. Tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận có tên USS George H.W. Bush.
Trong cuộc tập trận kéo dài đến 28-10 này, các lực lượng của NATO sẽ mô phỏng các hoạt động tác chiến trên không với máy bay tiêm kích cất cánh từ đất liền, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay kiểm soát không lưu và cảnh báo sớm.
Trong khi đó, cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” của NATO sẽ được khởi động vào ngày 17-10. Trong sự kiện này, khoảng 60 máy bay của 14 quốc gia thành viên NATO sẽ bay trên không phận của Bỉ, Anh và Biển Bắc, nhằm thực hành nhiệm vụ tấn công hạt nhân, sử dụng bom hạt nhân của Mỹ bố trí tại châu Âu. Ðây là những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, gồm cả máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ.
Tuyên bố của NATO nêu rõ cuộc tập trận kéo dài đến ngày 30-10 này là tập dượt các trường hợp giả định, không sử dụng bom và đạn thật. Theo người phát ngôn của NATO Oana Lungescu, “cuộc tập trận này giúp đảm bảo rằng năng lực răn đe hạt nhân của liên minh vẫn an toàn, đảm bảo và hiệu quả”.
Liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraine, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 14-10 thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 725 triệu USD, gồm đạn bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) và đạn pháo 155mm.
TTXVN