23/10/2023 - 11:12

Nâng chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP Cần Thơ lần thứ IX năm 2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố tổ chức trung tuần tháng 10 thành công tốt đẹp, ghi nhận những nỗ lực của hệ thống GDNN thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động GDNN, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Các nhà giáo đạt giải Nhất tại hội giảng được biểu dương, khen thưởng.

Thành công hội giảng

Kết thúc hội giảng, thầy Lê Tứ Xuyên, giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai vẫn nguyên cảm xúc hạnh phúc khi được xướng tên mình và tên trường đạt giải Nhất, với bài giảng “Trộn bê tông bằng thủ công”. Thầy Xuyên cho biết: “Ðây là bài giảng trong chương trình dạy nghề kỹ thuật xây dựng tại trường. Tôi chọn trình giảng bài này bởi sự linh hoạt ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn thi công công trình tại những địa hình, vị trí bất tiện để đổ bê tông tươi, phải trộn bằng thủ công đạt yêu cầu kỹ thuật và chất lượng”. Quá trình xây dựng bài giảng dự thi, thầy Xuyên được Ban Giám hiệu và đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ mọi mặt; tham gia dự giờ, góp ý để hoàn thiện bài giảng theo quy định. Ông Trần Thiện Phúc, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai, cho biết: “Nhà trường chọn 7/12 bài giảng đạt yêu cầu cấp trường tham gia hội giảng. Các nhà giáo được chọn đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm tham gia hội giảng, tích cực, nhiệt tình trong khâu chuẩn bị bài giảng theo quy định”. Tuy chưa đạt kết quả cao nhưng bài giảng của các nhà giáo đều đạt yêu cầu tại hội giảng, thể hiện chất lượng đào tạo trường trung cấp.

Qua 13 năm giảng dạy tại trường, cô Trần Cẩm Loan, giảng viên khoa Ðiện, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, đã đào tạo nhiều lớp học sinh trưởng thành, phục vụ nhu cầu xã hội. Ðồng thời, cô Loan ngày càng mạnh dạn, tự tin tham gia hội giảng Nhà giáo GDNN cấp trường và thành phố để có dịp giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Kết quả giải Nhì tại hội giảng cấp thành phố, với bài giảng “Mạch mở máy trực tiếp dùng khởi động từ đơn” là động lực giúp cô Loan phấn đấu để tiến bộ và phát triển sự nghiệp dạy nghề. Theo ông Phạm Minh Trung, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, 5 nhà giáo tham gia hội giảng được tuyển chọn từ kết quả hội giảng cấp trường. Hằng năm, nhà trường quan tâm tổ chức hội giảng cấp trường, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các nhà giáo xuất sắc được chọn tham gia hội giảng cấp thành phố hoàn thiện bài giảng theo quy định. Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu trường trọng điểm đào tạo chất lượng cao.

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, 41 nhà giáo tích cực, nhiệt tình tham gia hội giảng Nhà giáo GDNN thành phố đến từ 9 trường cao đẳng, trung cấp. Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng 12 nhà giáo đạt 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba. Chất lượng bài giảng đồng đều, các nhà giáo nắm vững kiến thức, kỹ năng chuyên môn sư phạm, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học mới, hiện đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Kết quả hội giảng là cơ sở để các cơ sở GDNN xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tạo động lực phát triển GDNN của thành phố.

Nâng chất đội ngũ, Thúc đẩy hoạt động

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố tuyển mới và đào tạo nghề 42.066 người, đạt 93,48% kế hoạch. Toàn thành phố hiện có 66 cơ sở GDNN, trong đó có 13 trường cao đẳng, 8 trường trung cấp, 19 trung tâm GDNN, 26 cơ sở GDNN của doanh nghiệp, đơn vị. Mạng lưới cơ sở GDNN tiếp tục được củng cố, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN, phát triển, đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động. Ðội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở GDNN thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, sư phạm cũng như chuẩn hóa về kỹ năng quản lý, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, trình độ ngoại ngữ, phương pháp dạy học hiện đại, tích hợp. Các cơ sở GDNN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Chương trình, giáo trình đào tạo được quan tâm củng cố, nâng chất, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp đào tạo mới. Các cơ sở GDNN quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo, thực hành rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với cơ sở GDNN, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học viên và doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN. Ðồng thời, rà soát, củng cố mạng lưới các cơ sở GDNN theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hướng nghiệp, đào tạo nghề; năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề. Các cơ sở GDNN chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo; phát triển nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động. Ðồng thời, nhân rộng mô hình liên kết 3 bên, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết