17/12/2011 - 10:25

PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng qua truyền thông

(CT)- Ngày 16-12, tại TP Cần Thơ, Ban điều phối dự án “Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch” đã tổ chức hội thảo góp ý “Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông phòng chống cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người và vật nuôi của TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2015”, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ xây dựng.

Mục đích là đưa ra định hướng chiến lược truyền thông giúp các sở, ngành và các đối tượng liên quan có thể sử dụng để thiết kế và triển khai các kế hoạch truyền thông một cách thống nhất, khả thi. Qua đó, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban điều phối dự bổ sung, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông. Đây là tài liệu rất cần thiết cho TP Cần Thơ, bởi Cần Thơ là địa phương có nhiều nguy cơ phát sinh và lây bệnh vì là đầu mối giao thông, giao thương giữa các địa phương vùng ĐBSCL.

Theo thống kê của các ngành chức năng TP Cần Thơ, năm 2007 dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 3 huyện, với 5.697 con gia cầm bị bệnh; năm 2008 dịch cúm xảy ra tại 2 huyện với hơn 11.200 con gia cầm bị bệnh. Năm 2009-2011, thành phố không xảy ra dịch cúm gia cầm, nhưng đã phát sinh và tái phát một số bệnh khác trên vật nuôi như: dịch bệnh heo tai xanh (năm 2010 xảy tại 8 quận, huyện làm 1.952 con heo bị bệnh chết và tiêu hủy). Gần đây, nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cũng đã xuất hiện ở người như: bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh tiêu chảy cấp, cúm A (H1N1)... Năm 2010 thành phố có 78 ca mắc bệnh tay chân miệng thì năm 2011 đã xảy ra tại hầu hết các quận, huyện, với hơn 3.000 ca mắc, trên 700 ca nhập viện và đã có 1 ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2010 trên 5 lần...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết