09/11/2021 - 13:11

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thực thi pháp luật 

Pháp luật là công cụ hữu hiệu quản lý xã hội. Ðể người dân từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngành Tư pháp TP Cần Thơ đã có những nỗ lực đưa pháp luật vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các ngành, các cấp của thành phố thực hiện thường xuyên và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, nhất là những quy định liên quan đến hành vi xử sự trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuyên truyền pháp luật trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, PBGDPL được ngành Tư pháp thành phố đặc biệt quan tâm. Các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản luật mới ban hành, các quy định pháp luật gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân, các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Nghị quyết 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố… Hình thức tuyên truyền đa dạng, thông qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi hòa giải, trợ giúp pháp lý. Khi dịch COVID-19 bùng phát, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua cơ quan truyền thông, hệ thống loa phát thanh của xã, phường, các trang thông tin điện tử của sở, ngành, quận, huyện và ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook... Bên cạnh đó, ngành còn tuyên truyền quy định pháp luật về khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID- 19 tại cộng đồng; quản lý vỏ lọ vaccine COVID-19; thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hai ở phường Thới An, quận Ô Môn, chia sẻ: “Thời gian gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ðịa phương tuyên truyền qua loa phát thanh của phường, tờ rơi, nhóm Zalo, Facebook; nhờ đó, chúng tôi nắm bắt được các quy định pháp luật, nhất là các quy định xử phạt hành chính liên quan đến dịch COVID-19. Chúng tôi hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước”.

Trưởng khu vực 1 phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, trao tiền hỗ trợ và hướng dẫn người dân một số quy định liên quan đến phòng, chống dịch.

Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo phòng, chống dịch, công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hành vi vi phạm phòng, chống dịch luôn được quan tâm, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Ðỗ Huyên, Trưởng Phòng Tư pháp quận Ninh Kiều, cho biết: “Ðể đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nội dung liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND 11 phường ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, công tác xử lý vi phạm hành chính trong quận được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả, tạo thuận lợi, dễ dàng cho người dân chấp hành và lực lượng chức năng thực thi công vụ trong thực tiễn”.

Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội (từ ngày 10/7-3/10), Công an TP Cần Thơ đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, nhắc nhở 28.759 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 14.577 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang, ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, tụ tập đông người...

Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, việc vận dụng những quy định pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch hay việc áp dụng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... của một số cơ quan, đơn vị, địa phương từng lúc còn lúng túng. Vì vậy, Sở Tư pháp thành phố đã thành lập “Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ phòng tư pháp quận, huyện các vấn đề về phòng, chống dịch COVID-19” để hướng dẫn việc áp dụng pháp luật đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Theo đó, Tổ công tác có chức năng theo dõi, hỗ trợ phòng tư pháp quận, huyện các vấn đề về PBGDPL; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các chế độ chính sách hỗ trợ và theo dõi, nghiên cứu, hỗ trợ, tham gia đóng góp xây dựng các chính sách để chuẩn bị cho thành phố chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Theo bà Nguyễn Thu Hương, Trưởng Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, để đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện hiệu quả và kịp thời, Phòng Tư pháp quận thường xuyên cập nhật quy định, quy trình xử phạt, chuyển đến lãnh đạo các phường và đơn vị liên quan. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, mọi vướng mắc sẽ được Phòng Tư pháp hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại, đảm bảo công tác xử phạt được thực hiện đúng quy định.

Ông Ðoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ phòng tư pháp quận, huyện các vấn đề về phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo dõi, tổng hợp chung tất cả các văn bản của cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương liên quan về phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn phòng tư pháp các quận, huyện, cũng như các đơn vị chuyên môn của thành phố như Công an thành phố, Thanh tra giao thông, Sở Y tế... trong công tác xử lý các các trường hợp vi phạm hành chính về phòng, chống dịch khi có vướng mắc. Ðồng thời, theo dõi việc thi hành pháp luật, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân của các đơn vị, địa phương. Một vai trò quan trọng mà thời gian qua Sở Tư pháp đã thực hiện là tham mưu UBND thành phố thông qua việc kiểm tra, xử lý các văn bản, chính sách chuẩn bị cho thành phố sau khi chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Phối hợp chặt chẽ với các phòng tư pháp quận, huyện nắm, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản liên quan các vấn đề về phòng, chống dịch COVID-19 của cấp có thẩm quyền để tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc tham gia ý kiến trong xây dựng văn bản khi có yêu cầu, chỉ đạo...”.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nhằm giúp người dân có nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, kiểm soát được tình hình trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chính sách hỗ trợ cũng như các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của thành phố cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh để sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp hướng đến từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân tiếp cận pháp luật và các chính sách thuận lợi nhất.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết