Năm 2021, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thới Lai đã gắn kết chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Quân ủy Trung ương. Qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Dân quân huyện Thới Lai tham gia các hoạt động Tết Quân Dân năm 2021 ở xã Xuân Thắng.
Cuối tháng 11-2021, Ban CHQS huyện tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thới Lai tổ chức diễn tập KVPT. Cuộc diễn tập chia thành hai giai đoạn là chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Trong đó, các lực lượng tham gia diễn tập với nội dung: chuyển LLVT từ trạng thái SSCÐ thường xuyên lên trạng thái SSCÐ đấu cao; chuyển LLVT từ trạng thái SSCÐ cao lên trạng thái SSCÐ toàn bộ; điều chỉnh Quyết tâm tác chiến phòng thủ; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ… Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đánh giá cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và trang bị kỹ thuật. “Cuộc diễn tập KVPT nhằm kiểm tra khả năng cơ động, vận hành hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền; khả năng SSCÐ, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng... Ðồng thời, kiểm tra công tác tham mưu của các cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương” - Trung tá Nguyễn Vinh Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết.
Bên cạnh thực hiện tốt công tác diễn tập KVPT, LLVT huyện thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, tổ chức huấn luyện. Năm 2021, Ban CHQS huyện huấn luyện lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên đạt 100% kế hoạch. Kết quả kiểm tra các lực lượng có 100% đạt yêu cầu, có 75% đạt khá, giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho từng đối tượng đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, tổ chức đưa quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chuyên môn kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; tổ chức đón rước và tặng quà cho 160 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương với số tiền 64 triệu đồng… Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự với 7 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội; 2 đồng chí trúng tuyển ngành Quân sự cơ sở.
Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện phối hợp với Bộ CHQS thành phố tổ chức Tết Quân Dân năm 2021 ở xã Xuân Thắng. LLVT huyện đã tham gia hỗ trợ người dân làm đường, làm cầu giao thông; phát quang, vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho các hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh; trao tặng Nhà tình đồng đội, Nhà đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở… Tổng chi phí các hoạt động Tết Quân Dân hơn 20 tỉ đồng. Ông Võ Thành Lễ, 60 tuổi, ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, cho biết: “Căn nhà cũ của tôi nằm sát rạch, nhiều mảng tường bị nứt. Nhờ Ban Tổ chức Tết Quân Dân hỗ trợ 50 triệu đồng nên tôi đã làm căn nhà rộng gần 50m2 để ở”.
Theo Trung tá Nguyễn Vinh Quang, công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội luôn được Ban CHQS huyện quan tâm. Năm 2021, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm thực hiện tốt, có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Nhân dịp các ngày lễ, Tết, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị với số tiền 291,2 triệu đồng; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 số tiền 28,5 triệu đồng... Ðơn vị thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Ðến nay, LLVT huyện đã tăng gia sản xuất thu được 673 triệu đồng. Qua đó đơn vị trích quỹ chi ăn thêm cho lực lượng thường trực từ 7.000 đồng/người/ngày; các xã, thị trấn bảo đảm chế độ ăn hằng ngày bằng mức ăn chiến sĩ bộ binh (62.000 đồng/người/ngày).
Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao khả năng SSCÐ, phối hợp các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn ngừa và đấu tranh, phòng chống hiệu quả “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Ðơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Ðồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “LLVT huyện Thới Lai chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG