24/02/2018 - 08:57

Nâng cao chất lượng nguồn lao động để hội nhập 

Xác định công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động - XKLĐ) là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội, có vai trò quan trọng trong tiến trình đổi mới và hội nhập, thời gian qua,  Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ luôn chú trọng đa dạng hóa hoạt động để trang bị thông tin, nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng cường quan hệ với các đối tác, mở rộng thị trường mới. Qua đó, lao động có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, trang bị kỹ năng nghề, rèn kỷ luật, tác phong công nghiệp, nhất là cải thiện đáng kể kinh tế gia đình.

Năng động tìm hướng đi...

Sau gần 5 năm làm công nhân tại một công ty sản xuất chế tạo ở Hàn Quốc, tháng 3-2017, Võ Ngọc Sang (27 tuổi), khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, kết thúc hợp đồng trở về quê. Những người từng quen biết Sang đều tấm tắc khen về tác phong chững chạc, nghiêm túc, cách giao tiếp lịch sự, niềm nở, khác hẳn Út Sang trầm tư, ít nói, nhút nhát trước đây. Về nước, Sang tranh thủ thăm hỏi người thân, bà con, tham quan một số danh lam thắng cảnh, rồi nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết tại Trung tâm DVVL thành phố để đăng ký đi Hàn Quốc (đợt 2) và học thêm khóa tiếng Hàn. Đến tháng 12-2017, Sang trở lại Hàn Quốc làm công nhân. Chị Võ Thị Kim Tuyến, chị của Sang, vui vẻ cho biết: “Sang điện thoại về cho biết, đã sắp xếp việc làm và ổn định chỗ ở. Môi trường làm việc thoải mái, chủ đối xử tốt, mức lương tương xứng công sức lao động”. Chị Tuyến cho chúng tôi xem nhiều hình ảnh Sang đi tham quan ở Hàn Quốc vào dịp cuối tuần.

Đại diện Công ty XKLĐ đang tư vấn, sơ tuyển lao động đi làm việc ở Nhật Bản. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hơn 10 năm trước, học hết lớp 9 Sang nghỉ ở nhà lo việc đồng áng. Sang rất thích nghề điện, thường mày mò sửa điện gia dụng. Sang định đi học nghề điện để mở tiệm tại nhà thì biết tin anh bạn cùng xóm đi làm việc Hàn Quốc, thu nhập rất khá. Sang hỏi thăm và đến Trung tâm DVVL thành phố để được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục đăng ký XKLĐ sang Hàn Quốc (đợt 1). Sang học và dự thi tiếng Hàn; học khóa định hướng và được tuyển sang Hàn Quốc, làm việc trong công ty cơ khí, rồi chuyển sang công ty sản xuất chế tạo. Đưa chúng tôi tham quan căn nhà rộng rãi, khang trang, chị Kim Tuyến nói: “Sang siêng năng, ham học hỏi, hòa đồng nên tiếp cận công việc và hòa nhập môi trường mới rất nhanh. Với mức lương từ 20-40 triệu đồng/tháng và được bố trí ăn, ở tại công ty nên Sang tiết kiệm được nhiều khoản chi tiêu. Nhờ Sang dành dụm gửi tiền về hàng tháng, cha mẹ tôi cất căn nhà trên 700 triệu đồng, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt; phần còn lại dành để sau nầy Sang cưới vợ và làm vốn kinh doanh khi trở về nước”.  

Đối với vợ chồng chú Trương Điền Sơn, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, con gái lớn Trương Ngọc Yến (29 tuổi) đăng ký đi XKLĐ theo chương trình tuyển chọn “Thực tập sinh thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản” là quyết định đúng đắn, phù hợp xu thế mới nên hết lòng ủng hộ. Học khá giỏi, Yến trúng tuyển chuyên ngành ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp, Yến làm việc 1,5 năm tại Nhà hàng - Khách sạn Victoria Cần Thơ. Muốn khám phá, trải nghiệm nước Nhật nên Yến đến Trung tâm DVVL thành phố đăng ký sang nước này làm việc. Tháng 8-2015, Yến tham gia khóa học tiếng Nhật, kỹ năng, định hướng tại Công ty Newtatco (TP Hồ Chí Minh)...; đến tháng 3-2016, Yến làm việc ở khâu đóng gói trong siêu thị tại Nhật, mức lương bình quân hơn 20 triệu đồng/tháng.

   Ngọc Sang, Ngọc Yến là hai trong nhiều người trẻ quyết tâm tạo dựng sự nghiệp, tương lai tươi sáng cho mình bằng sự cầu tiến, ham học hỏi. Với nhiều lao động trẻ đã và đang làm việc ở nước ngoài, XKLĐ không chỉ làm thay đổi cơ bản kinh tế gia đình, còn góp phần hình thành đội ngũ lao động năng động, tác phong chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và vốn ngoại ngữ nhất định, phù hợp xu thế hội nhập.

Tăng cường tư vấn, liên kết

Đầu năm 2018, Trung tâm DVVL thành phố phối hợp tổ chức 2 đoàn (gồm cán bộ ngành LĐ-TB&XH, cộng tác viên XKLĐ các quận, huyện, người lao động có nhu cầu đi làm và thân nhân lao động đang làm việc ở Nhật Bản) tham quan nơi học tập, sinh hoạt của lao động tại Công ty XKLĐ ở TP Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL thành phố, đây là một trong những hoạt động tuyên truyền trọng tâm mang tính định hướng cao, thu hút sự quan tâm của lao động thời gian qua. Chú Trương Điền Sơn cho biết: “Qua tham quan hoạt động công ty bài bản, chuyên nghiệp, tôi vững tin để con gái đi Nhật làm việc. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng, an tâm khi con gái điện thoại báo tin việc làm thuận lợi, suôn sẻ, được chủ đối xử tốt...”. 

Họp mặt, gặp gỡ thân nhân lao động cũng là hoạt động được các gia đình lao động quan tâm và đánh giá cao. Năm 2017, Trung tâm phối hợp Chi nhánh Công ty Newtatco và Công ty Haindeco Sài Gòn tổ chức họp mặt thân nhân lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dịp này, đại diện các công ty XKLĐ thông tin tuyển dụng và giải đáp thắc mắc về chế độ làm việc, tiền lương, phúc lợi đối với lao động; đề cao thái độ làm việc chuyên cần, nghiêm túc của lao động Việt Nam cũng như mong muốn tăng cường hợp tác XKLĐ với TP Cần Thơ. Để tạo cơ hội và thu hút nhiều lao động đi làm việc tại các nước, Trung tâm tăng cường thông tin đến lao động các quận, huyện về Chương trình “Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện ở Cộng hòa Liên bang Đức”, Chương trình “Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản”; chương trình tuyển chọn “Thực tập sinh thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản”...

Đi lao động tại Hàn Quốc, Ngọc Sang có điều kiện đi tham quan nhiều nơi vào những ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh do gia đình cung cấp). 

Với nhiều hoạt động phong phú, trong 2 năm (2016-2017), Trung tâm DVVL TP Cần Thơ nỗ lực hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, đưa 430 người XKLĐ sang các nước và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Lao động làm việc phổ thông phù hợp trình độ học vấn, tay nghề, với mức thu nhập tương xứng, nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Trung tâm DVVL thành phố, cho biết: “Hầu hết lao động trước khi XKLĐ được trang bị tiếng, kỹ năng, tác phong công nghiệp để có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập tốt. Thông tin phản hồi về việc làm, thu nhập, sinh hoạt của thân nhân lao động rất phấn khởi...”. Năm 2017, Trung tâm liên kết 16 công ty, chi nhánh tổ chức nhiều đợt thông tin, tư vấn trực tiếp cho lao động các quận, huyện chưa có việc làm hoặc có nguyện vọng XKLĐ; tư vấn, sơ tuyển quân nhân xuất ngũ huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn. Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ, huyện phối hợp chặt chẽ Trung tâm DVVL thành phố để tăng cường thông tin tuyển dụng về cơ sở; tổ chức các đợt tư vấn trực tiếp; hướng dẫn lao động đến Trung tâm làm hồ sơ, thủ tục XKLĐ, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại... Nhờ đó, năm 2017 toàn huyện có 25 người XKLĐ.  

Hỗ trợ nhiều mặt...   

Năm 2018, phát huy kết quả đạt được, Trung tâm DVVL thành phố phấn đấu đưa 250 người XKLĐ sang các nước. Trung tâm chú trọng chuyên biệt hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ thực hiện các dịch vụ về đào tạo nghề và kỹ năng, cung ứng lao động đi học tập và làm việc ở nước ngoài có thời hạn; tăng cường thông tin tuyển dụng XKLĐ; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Đồng thời, chú trọng trang bị ngoại ngữ (Hàn, Nhật, Trung…) gắn với giới thiệu phong tục, tập quán, văn hóa, lịch sử cho lao động có nguyện vọng đi làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài để cung ứng nguồn lao động phù hợp đơn hàng các công ty XKLĐ, giúp lao động tiết kiệm chi phí học tập giai đoạn trước phỏng vấn.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, năm nay, Trung tâm kịp thời thông báo nhu cầu tuyển dụng của các chương trình tuyển chọn ứng viên XKLĐ theo các hiệp định liên Chính phủ, có chi phí thấp, việc làm ổn định và thu nhập khá cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành LĐ-TB&XH để động viên con em cán bộ, công chức, viên chức tham gia; tiếp tục tranh thủ, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ kịp thời cho vay XKLĐ; đồng thời, tập trung phối hợp tư vấn, sơ tuyển lực lượng quân nhân xuất ngũ đăng ký XKLĐ sang các nước…  

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết