08/12/2012 - 14:17

Mỹ và NATO bị tố “gây thêm bất ổn, tham nhũng” ở Afghanistan

Tổng thống Hamid Karzai. Ảnh: LA Times

* Chỉ huy tình báo Afghanistan bị ám sát hụt

Hôm 6-12, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã làm cho tình trạng bạo lực và nạn tham nhũng tại quốc gia Nam Á thêm trầm trọng.

"Tôi đã gửi cho người đồng cấp Mỹ Barack Obama một bức thư với nội dung nói rõ rằng người dân Afghanistan sẽ không cho phép chính phủ của họ ký kết bất cứ thỏa thuận an ninh nào trong khi Mỹ tiếp tục vi phạm chủ quyền Afghanistan. Một phần của tình trạng bất ổn xảy đến với chúng tôi từ chủ nghĩa khủng bố và các cuộc tấn công của Taliban trong khi một phần là do những kết cấu mà NATO và Mỹ tạo ra tại Afghanistan"- Tổng thống Karzai nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC News tại Thủ đô Kabul. Tổng thống Karzai thường xuyên lên án các cuộc đột kích và tấn công vào ban đêm do NATO thực hiện đã khiến nhiều thường dân Afghanistan thiệt mạng.

Gần đây, liên quân do NATO dẫn đầu dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, tuy nhiên chính quyền Obama đã đàm phán với Chính phủ Afghanistan về một hiệp ước cho phép một số lượng binh lính lưu lại quốc gia Nam Á này sau thời điểm 2014.

Cũng trong buổi phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Karzai còn đề cập đến tình trạng tham nhũng tại Afghanistan khi ông nhấn mạnh "vấn nạn này xuất hiện nhiều hơn trước". "Trong nhiều năm, một nhận thức ngày càng thấy rõ tại Afghanistan là một phần bất ổn đáng kể tại quốc gia này là do cách Mỹ và một số đồng minh của họ thúc đẩy tình trạng vô phép tắc tại Afghanistan, do sự lan rộng nạn tham nhũng tại đây, cũng như việc thu nạp các công ty an ninh tư nhân"- ông Karzai cáo buộc.

Phản ứng trước những bình luận của Tổng thống Karzai, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng tham nhũng là một trong những nỗi lo tại Afghanistan và Mỹ sẽ thường xuyên hợp tác với chính phủ của Tổng thống Karzai về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, Asadullah Khalid, người đứng đầu Ban giám đốc An ninh Quốc gia (NDS) chuyên trách thu thập và xử lý thông tin tình báo của Afghanistan, đã bị thương nặng trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên trong nhà khách của cơ quan này tại quận Taimani của Kabul hôm 6-12.

Phát ngôn viên của NDS Shafiqullah Taheri mô tả rằng kẻ đánh bom đã giả làm "đại sứ của Taliban mang thông điệp hòa bình đến cho ông Khalid" và kích hoạt quả bom khi cuộc họp đang diễn ra. Vụ tấn công ngoài việc gây thương tích cho Khalid cũng đã cướp đi sinh mạng của một trong những cận vệ của ông. Phía Taliban sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.

Asadullah Khalid, người trở thành chỉ huy NDS hồi tháng 9-2012, đã tích cực trong việc ủng hộ cuộc chiến chống Taliban tại các khu vực do phiến quân này chiếm đóng ở phía Đông Afghanistan.

THANH BÌNH (Theo WSJ, Yahoo News)

Chia sẻ bài viết