25/01/2013 - 08:36

Mỹ sẽ cho phép nữ giới tham chiến

Hãng tin Mỹ AP dẫn lời các quan chức Quốc phòng Mỹ hôm 23-1 cho biết Lầu Năm Góc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tham chiến trực tiếp, động thái được cho có thể mở ra hàng trăm ngàn cơ hội việc làm tại chiến trường cũng như các vị trí chỉ huy tinh nhuệ sau nhiều năm nữ giới bị hạn chế tiếp cận.

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sẽ “bật đèn xanh” cho nhiều phụ nữ tham chiến. Ảnh: AFP 

Qui định mới, được Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố vào ngày 24-1, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1-2016. Một quan chức quân đội giấu tên cho rằng những thay đổi có thể sẽ dành cho "phái yếu" hơn 230.000 vị trí, chủ yếu ở các đơn vị Lục quân và Thủy quân lục chiến. Đây được cho là bước đi mở rộng hơn so với cách đây gần một năm khi Lầu Năm Góc cũng đã mở ra khoảng 14.500 vị trí chiến đấu cho nữ giới.

Được đề xuất bởi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, quyết định của Lầu Năm Góc đã thay đổi luật định năm 1994 vốn cấm phụ nữ tham gia vào các nhóm nhỏ bộ binh tác chiến do lo ngại về sức mạnh cần thiết cũng như sự chịu đựng công việc nặng nề, hoặc sự hiện diện của nữ giới có thể ảnh hưởng đến mối gắn kết của các đơn vị.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động và nữ cựu chiến binh tại Mỹ tranh luận rằng nữ giới có thể đáp ứng những tiêu chuẩn và họ có quyền cạnh tranh với nam giới trong các vị trí chiến đấu trực tiếp.

THANH BÌNH (Theo AP)

Chia sẻ bài viết