26/11/2015 - 13:53

Mỹ nỗ lực cắt nguồn cung tài chính của IS

Nga tham gia chặn nguồn cung dầu từ IS

Các quan chức quốc phòng Mỹ ước tính trong 10 tháng đầu năm nay, chỉ riêng hoạt động buôn bán dầu, IS đã "bỏ túi" khoảng 47 triệu USD/tháng. Washington mô tả tổ chức Hồi giáo cực đoan vô cùng tàn bạo này là nhóm khủng bố giàu có nhất trong lịch sử khủng bố quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23-11 cho biết, chiến đấu cơ Nga vừa phá hủy một kho chứa dầu khổng lồ của IS nằm cách "tổng hành dinh" Raqqa của chúng khoảng 15km về phía Tây Nam, cùng một nhà máy lọc dầu ở phía nam thành phố này và một khu để xe chở dầu ở sa mạc. Trong vòng 5 ngày trước đó, Nga tiêu hủy hơn 1.000 xe chở dầu của IS. Mát-xcơ-va cho hay IS sử dụng xe chở dầu để vận chuyển bán qua biên giới sang các nước trong khu vực, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ.

TRÍ VĂN (Theo Reuters, Tass)

Chia sẻ bài viết