16/08/2022 - 20:35

Mỹ, Nhật hướng tới khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 15-8 khẳng định với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada về cam kết tăng cường liên minh song phương và hợp tác hướng tới khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada (trái) và người đồng cấp Mỹ Austin.

Lầu Năm Góc cũng thông báo rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây đã tham gia cuộc tập trận cảnh báo, theo dõi tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác 3 bên.

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Austin chúc mừng người đồng cấp Hamada được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và hai bên xác nhận “hợp tác trong một loạt sáng kiến quốc phòng cụ thể và sáng tạo nhằm đảm bảo khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Nhật Bản đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng thông qua việc tăng chi tiêu trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời lên kế hoạch xem xét lại chiến lược an ninh quốc gia và các văn bản chính sách quốc phòng quan trọng trong năm nay.

TRẦN QUANG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết