Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh) hôm 31-10 đã nói như vậy sau vụ nhiều công dân Trung Quốc bị truy tố vì tội ăn cắp công nghệ Mỹ.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ đã diễn ra nhiều năm và điều này hoàn toàn “không phù hợp” cũng như “không tương xứng” với vị thế của một siêu cường hay lãnh đạo toàn cầu. Theo ông Pompeo, Trung Quốc phải tìm cách chấm dứt hành vi đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của nước khác dù nó thu về cho Bắc Kinh hàng trăm tỉ USD.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành truy tố 10 công dân Trung Quốc bị nghi là gián điệp và cố tình ăn cắp công nghệ hàng không từ các doanh nghiệp Mỹ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu linh kiện cho công ty sản xuất chip Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Quyết định này theo sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng rồi về việc thắt chặt kiểm soát đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Theo ông Pompeo, những hành động pháp lý nhắm vào Bắc Kinh là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong chiến lược đẩy lùi thách thức từ Trung Quốc “trên tất cả mặt trận”. Xét về lâu dài, Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận Bắc Kinh có thể là thách thức lớn nhất đối với an ninh quốc gia mà Washington phải đối mặt. Ông Pompeo nói rõ những cáo buộc gần đây còn nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại giữa hai nước. “Tổng thống Trump đã yêu cầu thương mại công bằng và đối ứng với Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu họ không ăn cắp tài sản trí tuệ Mỹ. Đây là nỗ lực của Chính phủ Mỹ trên nhiều phương diện, dưới sự chỉ đạo của tổng thống, nhằm thuyết phục Trung Quốc hành xử như một quốc gia bình thường về thương mại và tôn trọng luật pháp quốc tế”– ông Pompeo nhấn mạnh.
Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Pompeo “rắn giọng” với Trung Quốc khi ông được cho đang dẫn đầu nỗ lực của chính quyền Trump chống lại ảnh hưởng từ Sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Bắc Kinh. Tuần rồi, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cáo buộc cường quốc châu Á đang tìm cách xây dựng “một đế chế” bằng cách dùng tiền “hối lộ” lãnh đạo các quốc gia để đổi lấy những dự án hạ tầng không mang lại lợi ích cho người dân bản địa. Chiến lược “bẫy nợ” của Trung Quốc cũng bị cho đem lại rủi ro đối với lợi ích của Mỹ.
Những bình luận trên được đưa ra sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray xác định Trung Quốc gây ra mối đe dọa phức tạp, lâu dài và lớn hơn nhiều so với Nga. Theo ông Pompeo, chính quyền Trump nhận thức rõ sự khác biệt và yêu cầu biện pháp đối phó hành vi của Bắc Kinh. “Cho dù đó là rủi ro thông qua việc ăn cắp tài sản trí tuệ, những quy tắc thương mại không công bằng, hoạt động ở Biển Đông hoặc tham vọng của họ trong lĩnh vực không gian hay tăng cường năng lực quân đội, mỗi động thái của Trung Quốc sẽ đối mặt phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt từ Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” – Ngoại trưởng Pompeo khẳng định.
MAI QUYÊN (Tổng hợp)