12/11/2012 - 21:48

MỸ: Mua bán súng tăng mạnh sau khi Obama tái đắc cử tổng thống

Tờ Điện tín (Telegraph) của Anh hôm 11-11 cho biết doanh số bán súng ở Mỹ tăng vọt sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu hôm 6-11. Một số nhà bán lẻ vũ khí cho hay loại súng AK-47 hiện đang bán chạy như "tôm tươi". Nguyên nhân có thể là các tay buôn súng lo ngại khả năng các quy định về các loại vũ khí tấn công sẽ được thắt chặt trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama.

 Hoạt động buôn bán súng tăng vọt sau khi ông Obama tái đắc cử. Ảnh: Getty Images

Theo Telegraph, trong tháng 10, số lượng đơn xin kiểm tra lý lịch, một thủ tục bắt buộc trước khi mua súng, tăng 18,4%. Điều này tương tự như những gì đã xảy ra khi Tổng thống Obama lần đầu đắc cử vào năm 2008. Khi ấy có khoảng 12,7 triệu đơn xin kiểm tra lý lịch, tăng nhiều so với con số 11,2 triệu đơn xin kiểm tra lý lịch một năm trước và con số này đã tiếp tục tăng mạnh kể từ thời điểm đó. Trong khi đó, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất vũ khí như Smith & Wesson và Sturm, Ruger & Co. cũng tăng đáng kể sau khi ông Obama tái đắc cử.

Trong suốt chiến dịch bầu cử, ông Obama luôn đặt trọng tâm vấn đề kiểm soát súng ống. Trong cuộc tranh luận tổng thống ngày 16-10, ông cũng đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về vấn đề này. "Những gì tôi đang cố gắng là tổ chức một buổi tọa đàm về việc chúng ta làm gì để có thể giảm bớt bạo lực nói chung, cấm buôn bán vũ khí tấn công" - ông nói.

Các cuộc tranh luận về kiểm soát súng tại Mỹ đã được thắp lên sau vụ thảm sát ngày 20-7 tại một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora (bang Colorado). Khi đó, tên James Holmes bị cáo buộc đã giết chết 12 người và làm bị thương 58 người trong buổi chiếu bộ phim "The Dark Knight Rises". Y đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động để gây nên vụ thảm sát kinh hoàng này.

Trước đó vào năm 1994, Tổng thống Bill Clinton từng ký ban hành lệnh cấm sử dụng các loại vũ khí bán tự động nhưng chỉ có hiệu lực đến năm 2004. Theo đó, những loại súng chứa từ 10 viên đạn, các loại vũ khí được trang bị các nòng súng ren và lưỡi lê đều bị cấm.

QUỐC KIỆT (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết