15/01/2009 - 21:56

Mỹ giúp Ấn Độ xây dựng lá chắn tên lửa?

Một tên lửa do Ấn Độ sản xuất.

Ảnh: Mensa-barbie

Trang tin điện tử Thời báo châu Á ngày 15-1 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang xúc tiến hợp tác xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) nhằm đối phó các mối đe dọa từ Pakistan và sự lớn mạnh của Trung Quốc.

Các cơ quan tình báo Ấn Độ nói rằng họ nhận thấy một đối đe dọa tiềm ẩn từ trên không và điều này buộc các lực lượng vũ trang phải có hành động chuẩn bị ứng phó. Đây là nguyên nhân khiến Không lực Ấn Độ gần đây mua máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI và tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất.

Trong chuyến thăm New Delhi hồi năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã trao cho Ấn Độ quy chế đối tác chiến lược. Bằng cách này, Washington có cơ hội mở rộng quan hệ quân sự tay đôi, trong đó có khả năng hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong hơn 2 năm qua, Ấn Độ đã chứng tỏ tiềm lực tên lửa của mình qua hai lần thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn. Lần thứ nhất vào năm 2006 với tên lửa đánh chặn hủy diệt một tên lửa tấn công ở độ cao khoảng 40-50 km. Khả năng này giống với hệ thống tên lửa Arrow-2 của Israel. Cuộc thử nghiệm lần thứ hai vào tháng 12-2007 cho thấy năng lực tên lửa đánh chặn của Ấn Độ tương tự hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 tiên tiến của Mỹ khi bắn hạ một “tên lửa của đối phương” ở độ cao 15 km. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết mục tiêu của nước này là hoàn tất việc triển khai lá chắn tên lửa giai đoạn một với khả năng vô hiệu hóa các tên lửa có tầm bắn 2.000 km vào năm 2011- 2012, trước khi nâng lên 5.000 km trong giai đoạn hai.

Để thực hiện đúng lộ trình, New Delhi đang vội vã tìm kiếm sự chia sẻ các thành tựu kỹ thuật quân sự từ Washington. Về phần mình, Mỹ cũng muốn hỗ trợ Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân và đối phó có hiệu quả các mối đe dọa từ những quốc gia bất ổn trong khu vực.

Những năm gần đây, Nga và Israel đã giới thiệu cho Ấn Độ các hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến thuật như S-300V hay Arrow-2. Pháp cũng đang có ý định tương tự. Vì thế, Mỹ bị coi là chậm chân hơn Nga, Israel và Pháp trong việc cung cấp cả phần cứng lẫn phần mềm quân sự cho Ấn Độ. Tuy nhiên, người ta dự báo tầm ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại Ấn Độ sẽ thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.

Theo các nhà phân tích, nếu Washington giúp New Delhi phát triển BMD sẽ gây ra “bầu không khí nóng” và kích thích cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và hết sức nguy hiểm trong khu vực.

KIẾN HÒA
(Theo Atimes)

Chia sẻ bài viết