24/11/2025 - 07:54

Mỹ gây tranh cãi với báo cáo về xung đột Pakistan - Ấn Độ 

Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) vừa công bố báo cáo gây tranh cãi, theo đó cho biết Pakistan “chiếm ưu thế" trước Ấn Độ trong cuộc xung đột kéo dài 4 ngày hồi tháng 5.

Một cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: news.az

Thất bại nghiêm trọng của Ấn Độ

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan âm ỉ nhiều năm leo thang thành xung đột vũ trang vào rạng sáng 7-5. Quân đội Ấn Độ mở chiến dịch tấn công các “cơ sở khủng bố” trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir mà Islamabad quản lý, đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22-4. Trước đòn không kích, Pakistan triển khai nhiều chiến đấu cơ để đối phó và tuyên bố hạ 5 tiêm kích cùng một máy bay không người lái của Ấn Độ trong trận không chiến dữ dội nhất giữa 2 nước.

Hai bên những ngày sau đó liên tục tập kích vào lãnh thổ gần biên giới, nhắm mục tiêu căn cứ quân sự của nhau trước khi đạt lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào ngày 10-5. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chiến thắng và khẳng định mình “đạt mục đích đề ra” trong 4 ngày giao tranh. Nhưng theo tài liệu dài 800 trang mà USCC trình lên Quốc hội Mỹ, Pakistan đã “giành được ưu thế” và thành công quân sự này trước Ấn Độ cho thấy vai trò của vũ khí, tình báo cùng hệ thống hỗ trợ giám sát của Trung Quốc dành cho Islamabad.

Mặc dù không rõ báo cáo đề cập thành công nào, nhưng thông tin đó ngay lập tức dấy lên cơn bão chính trị tại New Delhi. Tổng thư ký phụ trách truyền thông của đảng Quốc đại đối lập, Jairam Ramesh, coi đây là “thất bại nghiêm trọng nữa” đối với hoạt động ngoại giao của Ấn Độ khi cách tiếp cận của Washington với kết quả cuộc xung đột quân sự hoàn toàn khác New Delhi. Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi đã nhiều lần nói rằng Chiến dịch Sindoor thể hiện rõ ưu thế quân sự Ấn Độ khi khuất phục Pakistan “chỉ vài giờ”.

Lợi ích chiến lược của Trung Quốc

Ngoài ra, báo cáo của USCC cũng cho biết Trung Quốc có thể đạt một số lợi ích chiến lược khi tận dụng có chủ đích cuộc xung đột nói trên để quảng bá vũ khí. Thông qua các tài khoản mạng xã hội giả mạo và hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) dựng lên, Bắc Kinh bị cáo buộc tiến hành chiến dịch phát tán tin tức sai lệch trên quy mô lớn nhằm hạ thấp uy tín tiêm kích Pháp Rafale mà không quân Ấn Độ sở hữu, từ đó đẩy mạnh doanh số bán máy bay chiến đấu nội địa J-35. 

Theo báo cáo, chiến lược tiếp cận Pakistan của Trung Quốc đang định hình lại động lực an ninh Nam Á và làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ cùng những cường quốc khác nhằm quản lý căng thẳng giữa 2 đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân. USCC kết luận rằng, bất kể Bắc Kinh có trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Pakistan hay không, cuộc chiến hồi tháng 5 đã minh họa cách các cuộc khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan trong tương lai có thể diễn ra dưới cái bóng của ngành công nghiệp quốc phòng đang mở rộng, khả năng thu thập dữ liệu và tham vọng khu vực của Trung Quốc.

USCC lưu ý, Trung Quốc chiếm khoảng 82% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan giai đoạn 2019-2023. Sau cuộc chiến tháng 5, Bắc Kinh được cho đã cung cấp cho Islamabad 40 chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-35, máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-500 và các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới.

Một báo cáo mới cho biết Pakistan đang tăng cường sức mạnh hải quân thông qua thỏa thuận tàu ngầm trị giá 5 tỉ USD với Trung Quốc. Theo kế hoạch, Pakistan sẽ nhận 8 tàu ​​ngầm diesel-điện lớp Hangor với 4 chiếc do Trung Quốc đóng và Islamabad sẽ lắp ráp 4 tàu còn lại. Cách tiếp cận này không chỉ tăng cường hạm đội của Pakistan mà còn giúp họ phát triển năng lực đóng tàu trong tương lai. Với khả năng di chuyển êm ái, các tàu ngầm này được kỳ vọng giúp Pakistan cải thiện hoạt động tuần tra, thu thập thông tin tình báo và bảo vệ bờ biển hiệu quả.

Phản ứng trước thông tin trên, New Delhi tuyên bố vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và nghiên cứu kỹ lưỡng những thay đổi có thể ảnh hưởng cán cân sức mạnh hải quân như thế nào. Ấn Độ hiện vận hành tàu ngầm hạt nhân và một số tàu ngầm diesel-điện được phát triển cùng Pháp, Đức và Nga.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết