(CTO) - Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" do Liên Chi hội sinh viên An Giang phối hợp Đoàn khoa Quản trị kinh doanh và Marketing thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới chăm lo an sinh xã hội cho bà con vùng biên giới.

Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ ký văn bản kết nghĩa với Xã đoàn Ba Chúc nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động hỗ trợ bà con vùng biên giới. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang
Anh Phạm Vi Khanh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình kết nghĩa giữa Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ và Xã đoàn Ba Chúc, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa tuổi trẻ nhà trường và địa phương nơi tuyến đầu biên cương. Trong đó, Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" được tổ chức hằng năm, ưu tiên vùng biên giới xã Ba Chúc, có ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc cho sinh viên.
Qua những trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ hiểu hơn về cuộc sống người dân nơi biên giới, từ đó khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước.

Các bạn trẻ lắp bảng tuyên truyền phòng, chống nạn buôn người, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người trên tuyến đường tại địa bàn xã Ba Chúc. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang
Trong khuôn khổ chiến dịch, lực lượng sinh viên tình nguyện đã thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng. Tiêu biểu như ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” với 50 trụ cờ và hơn 100 lá cờ được thực hiện trên tuyến đường biên giới; lắp bảng tuyên truyền phòng, chống nạn buôn người, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, đặc biệt tại khu vực biên giới.
Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đoàn viên, hội viên, sinh viên đã thực hiện công trình thanh niên trồng 200 cây xanh dọc tuyến đường Lạc Quới. Đặc biệt, công trình “Thắp sáng vùng biên” được triển khai gồm 5 trụ đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dẫn đến Cột mốc chủ quyền 281, góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, đảm bảo an ninh, trật tự và làm đẹp thêm diện mạo vùng biên giới.

Sinh viên lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dẫn đến Cột mốc chủ quyền 281, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang
Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa cũng được Liên Chi hội sinh viên An Giang, Đoàn khoa Quản trị kinh doanh và Marketing tổ chức. Cụ thể, đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 15 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; trao 100 suất quà tặng bà con và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh, dâng hương tại Bia tưởng niệm Ba Chúc. Qua đó, giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên tham quan Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pôn Pốt. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang

Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về chủ quyền biên giới tại Cột mốc 281. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang

Các bạn trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Ba Chúc. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang

Liên Chi hội sinh viên An Giang phối hợp Đoàn khoa Quản trị kinh doanh và Marketing tặng quà cho học sinh vượt khó học tốt tại xã Ba Chúc. Ảnh: Liên Chi hội sinh viên An Giang
QUỐC THÁI