25/11/2009 - 09:08

Một số bệnh truyền nhiễm mới nổi có nguy cơ xâm nhập Việt Nam

Đó là dự báo tình hình dịch bệnh của PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) tại hội nghị chuyên đề về công tác y tế dự phòng do Bộ Y tế tổ chức ngày 24-11, tại Hà Nội.

Năm 2009, trên thế giới đã xuất hiện dịch bệnh mới nổi là cúm A(H1N1). Trong vòng chưa đầy 10 tháng, dịch đã xuất hiện ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, dịch cúm A(H1N1) diễn biến phức tạp trong suốt 6 tháng cuối năm 2009. Tính đến giữa tháng 11-2009, Việt Nam đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 61 tỉnh, thành phố với 42 trường hợp tử vong. Số ca dương tính tập trung chủ yếu ở miền Nam (chiếm tỷ lệ hơn 66%). Hiện dịch tiếp tục lan rộng và diễn biến khá phức tạp, đe dọa tới sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, năm 2009, số ca mắc sốt xuất huyết tại Việt Nam cũng tăng đột biến so với năm 2008 và tập trung chủ yếu ở miền Nam. Cả nước ghi nhận hơn 77.000 ca trong 10 tháng, có 63 trường hợp tử vong. Dịch có xu hướng diễn biến phức tạp tại Hà Nội, phân bố trên diện rộng, mức độ nhỏ và trung bình, hầu hết tại các quận, huyện. Bệnh nhân chủ yếu là sốt xuất huyết Dengue độ I, II tập trung ở học sinh, sinh viên là lao động tự do.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của các dịch bệnh hiện nay, các đại biểu đã kiến nghị chính quyền các cấp triển khai quyết liệt công tác chống dịch cúm A(H1N1) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ hợp lý về lương, phụ cấp và các chế độ khuyến khích đặc biệt để cán bộ làm công tác phòng chống dịch giảm bớt khó khăn, yên tâm làm công tác y tế dự phòng.

N.ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết