19/04/2008 - 10:07

Một ca sinh 4 hiếm thấy

Sau 11 tuần “vượt cạn”, một phụ nữ 32 tuổi ở thành phố Belcamp, bang Maryland (Mỹ) hôm 18-4 mở cuộc họp báo chia vui về trường hợp sinh tư hiếm thấy của mình trong đó 3 bé trai sơ sinh giống hệt nhau. Được biết, 4 trẻ sơ sinh này chào đời vào ngày 29-1 vừa qua, trùng với ngày sinh nhật của mẹ các bé. Theo Trung tâm Y tế Greater Baltimore, nơi sản phụ này đã sinh, hai phôi thai được cấy vào cơ thể người mẹ và cả hai đều đậu. Sau đó, một trong hai phôi phân chia rồi phân chia lần nữa, tạo ra 3 phôi thai giống hệt nhau. Khi lọt lòng mẹ, ba bé trai được tạo ra từ một phôi đã ra trước và sau cùng là đứa bé không đồng nhất, tức lá phôi không phân chia. Các bác sĩ cho biết ở Mỹ trước nay có chưa tới 100 trường hợp sinh “3 đồng nhất cộng 1” như vậy.

H.A (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết