29/07/2009 - 07:40

Mở rộng diện tích cây ăn quả đặc sản phục vụ xuất khẩu

* Xây dựng mô hình phát triển tài sản trí tuệ cho trái cây vú sữa

Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ đã đưa thêm 18.000 ha vào trồng 8 loại cây ăn quả đặc sản gồm: Bưởi Năm Roi, Bưởi Da xanh, Thanh long, Măng cụt, Vú sữa Lò Rèn, Xoài Cát Lộc, Cam sành, Sầu riêng Ri 6, nâng tổng diện tích cây ăn quả đặc sản toàn vùng lên 73.000 ha, chiếm 29% diện tích cây ăn quả vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo kế hoạch, trong năm 2010, các tỉnh nói trên sẽ trồng thêm 7.000 ha nhằm nâng diện tích trồng 8 loại cây đặc sản nói trên lên 75.000 ha. Sản lượng đến thời điểm trên đạt hơn 590.000 tấn, tăng 230.000 tấn so năm 2006, kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt 35 triệu USD.

Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam tích cực tham gia hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh mới như trồng dày, tạo tán, tỉa cành, bón phân hữu cơ, xử lý ra hoa mùa nghịch, tăng đậu quả, đi đôi với phòng chống các loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh ruồi đục trái, thán thư trên xoài cát; bệnh vàng lá gân xanh, vàng lá thối rễ cây có múi; bệnh xì mủ thân, khô lá sầu riêng... gây thiệt hại lớn cho nông dân ĐBSCL thời gian qua.

* Từ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Bộ Khoa khọc và Công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang thực hiện dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Lò Rèn Vĩnh Kim cho sản phẩm trái cây vú sữa của tỉnh”, nhằm xây dựng mô hình quản lý và phát triển giá trị tài sản trí tuệ cho loại cây này.

Dự án đã thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ cho nhãn hiệu tập thể Lò Rèn Vĩnh Kim đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho cộng đồng địa phương trong quá trình lưu thông nhãn hiệu trên thị trường. Đồng thời, các nhà sản xuất, kinh doanh vú sữa Lò Rèn cũng như người tiêu dùng được nâng cao nhận thức về giá trị tài sản trí tuệ của nhãn hiệu tập thể dùng cho trái cây đặc sản vú sữa tại địa phương.

THẾ ĐẠT- NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết