03/08/2011 - 14:42

Mắt và não to hơn khi sống xa xích đạo

Não to hơn không đồng nghĩa với việc người dân vùng lạnh thông minh hơn.

Những người sống ở gần vùng cực Bắc và cực Nam của Trái đất thường có mắt và não to hơn so với những người sống ở vùng gần xích đạo, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) vừa phát hiện.

Theo giáo sư Eiluned Pearce, những quốc gia nằm ở 2 cực thường có điều kiện ánh sáng yếu hơn so với những quốc gia cận xích đạo nên người dân ở đó thường phải có cầu mắt và bộ não to hơn để tiếp nhận và xử lý hình ảnh tốt hơn. Giáo sư Robin Dunbar - đồng tác giả nghiên cứu -nhận thấy mắt của những người có tổ tiên từng sống trong vùng Bắc cực có kích thước to hơn 20% so với người có tổ tiên sống gần xích đạo, đồng thời dây thần kinh thị giác cũng to hơn.

Trước đó, các chuyên gia đã tiến hành điều nghiên 55 bộ xương sọ của người dân thuộc 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Trái đất như Anh, Úc, Trung Quốc, Kenya, Micronesia và Scandinavia. Kết quả, nhóm nhận thấy hộp sọ của cư dân vùng Scandinavia lớn nhất với thể tích 1.484 ml và đảo quốc Micronesia nhỏ nhất với thể tích 1.200 ml. Ngoài ra, thể tích cầu mắt của người dân vùng Scandinavia cũng lớn hơn, khoảng 27 ml so với 22 ml của dân vùng Micronesia.

BẢO TRÂM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết