18/03/2026 - 04:40

Mặn tiếp tục lên cao trong đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch 

(CT) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, thủy triều biển Đông đang có xu thế tăng dần theo đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Tình hình xâm nhập mặn cũng tăng cao tại vùng ven biển ĐBSCL theo đợt triều cường này.

Cống Rạch Mọp trên địa bàn TP Cần Thơ được tăng cường quản lý, đóng mở kịp lúc nhằm ngăn chặn xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng.

Theo đó, từ ngày 18 đến 22-3 (từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 5-2 âm lịch) mặn 4‰ có thể vào sâu 35-45km trên các cửa sông Tiền, sông Hậu; 40-45km trên các cửa sông Hàm Luông, Cổ Chiên; 50-55km trên các nhánh sông Vàm Cỏ. Trên địa bàn TP Cần Thơ, độ mặn sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Chiều sâu ranh mặn 4‰ trên sông Mỹ Thanh khoảng 39-44km; trên sông Hậu khoảng 40-45km; chiều sâu ranh mặn 1‰ trên sông Mỹ Thanh khoảng 57-62km, trên sông Hậu khoảng 50-55km. Mặn diễn biến phức tạp, các địa phương theo dõi và hỗ trợ nông dân giải pháp ứng phó…

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường theo dõi sát diễn biến, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với từng khu vực và tình hình thực tế tại địa phương. Lưu ý chủ động ứng phó với các tình huống xâm nhập mặn tăng cao bất thường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt của người dân do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Thường xuyên phổ biến, thông tin kịp thời về tình hình khô hạn, xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện phù hợp khác để người dân, tổ chức liên quan chủ động ứng phó; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân tăng cường thực hiện các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả, đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng, nhất là cây trồng có giá trị kinh tế cao…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết