16/05/2018 - 07:35

Lực lượng vũ trang Cờ Đỏ thực hiện tốt công tác dân vận 

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cờ Đỏ đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, như: xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tại đơn vị; ký kết với xã xây dựng nông thôn mới (NTM), phối hợp tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh các đối tượng và đồng bào các tôn giáo, dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ các tầng lớp nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dân quân huyện Cờ Đỏ tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa. Ảnh: ĐỖ VĂN
Dân quân huyện Cờ Đỏ tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa. Ảnh: ĐỖ VĂN

Cuối tháng 4, Ban CHQS huyện tổ chức cho 180 cán bộ, chiến sĩ tham gia phát quang bụi rậm, trồng 1.100 cây hoa hoàng yến, quỳnh anh trên tuyến đường vào trung tâm xã Thới Xuân. Ban CHQS huyện ký kết tham gia xây dựng NTM với xã Thới Xuân nên lực lượng vũ trang (LLVT) thực hiện nhiều công trình, phần việc tại đây, như: xây dựng đường giao thông, làm kè gia cố đường đi, vệ sinh môi trường, xây dựng Nhà tình đồng đội, Nhà Đại đoàn kết… Ông Nhâm Thanh Hùng, Trưởng ấp Thới Thuận, cho biết: “Ban CHQS xã luôn tích cực hỗ trợ chúng tôi trong các mặt công tác như tuyển quân, giải quyết chính sách cho người có công. Bên cạnh đó, các công trình, phần việc ở ấp đều có dân quân tham gia”.

Ban CHQS xã Thới Xuân còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo hiểm y tế… góp phần hoàn thành công tác quân sự - quốc phòng cũng như phát triển kinh - tế xã hội địa phương những năm qua. “Tại đơn vị, chúng tôi xây dựng mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi dê, gà, vịt để cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả, được Ban CHQS huyện đánh giá cao” - anh Võ Thành Phụng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết.

Theo Thượng tá Lưu Thành Luông, Chính trị viên Ban CHQS huyện, các cấp ủy đảng trong LLVT đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của địa phương, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. LLVT huyện còn tham gia giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh các phong trào cách mạng ở địa phương, phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai... Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện tổ chức nhiều hoạt động giúp dân, như: tổ chức cho 20 dân quân tham gia xây dựng 3 căn Nhà tình đồng đội, với 600 ngày công lao động; tham gia dọn cỏ, trồng hoa trên tuyến đường dài 5km; thăm và tặng 79  phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ qua các thời kỳ với số tiền 79 triệu đồng; thăm và tặng 10 phần quà cho gia đình thanh niên tiêu biểu chuẩn bị nhập ngũ năm 2018, với số tiền 5 triệu đồng.

Ban CHQS huyện thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo” như: Tết Quân Dân, ký kết xây dựng NTM với các xã, hành quân huấn luyện kết hợp làm công tác vận động quần chúng... Đặc biệt, trong Tết Quân Dân năm 2018 tổ chức ở xã Đông Thắng, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tham gia đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động giúp dân sửa chữa nhà, di dời hàng rào, hoàn thành nâng cấp sân Chùa số 5…

Thời gian tới, công tác dân vận của LLVT huyện Cờ Đỏ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận ở các cấp; tham gia tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Tết Quân Dân tại xã Thạnh Phú… Đồng thời thực hiện tốt các chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết