18/05/2020 - 15:50

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(CTO)- Sáng 18-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; cán bộ lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; lãnh đạo thành phố, quận, huyện, cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến dự.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Đại thắng Mùa Xuân 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Cần Thơ đã vượt qua biết bao gian khổ, chịu nhiều tổn thất, hy sinh, kiên cường, bất khuất, bám trụ, anh dũng chiến đấu, tiến công liên tục, quyết liệt vào cơ quan đầu não Vùng IV chiến thuật của địch, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Năng lực nổi bật của Người là tầm trí tuệ cao, tri thức uyên bác, nhìn xa trông rộng, giải quyết mọi công việc trên phương pháp biện chứng với một trái tim nhân ái của người cộng sản. Đạo đức nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng nhân ái bao la đối với mọi lớp người lao động; là đức tính suốt đời trung với Đảng, với nước, hiếu với dân; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là tấm lòng trong sáng, thủy chung trong mối quan hệ quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và phát triển. Lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lối sống của một nhà văn hóa kiệt xuất và của một nhà hoạt động chính trị luôn luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Tác phong nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân; sâu sát, tỉ mỉ, ngăn nắp trong công việc; tác phong làm việc một cách dân chủ, khoa học, trách nhiệm cao... Tuy đã đi xa, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá mà Người để lại là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tư tưởng, đạo đức, phong cách, di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng Cần Thơ thành một thành phố văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu cảm tưởng sau khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

Tại Lễ kỷ niệm, em Hà Tường Vy, sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, Trường Đại học Tây Đô, đại diện tuổi trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng, hứa hạ quyết tâm kế tục truyền thống cách mạng của cha ông và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Em Hà Tường Vy, sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, Trường Đại học Tây Đô, đại diện tuổi trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

 

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng 70 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết