11/02/2012 - 08:45

Long trọng tổ chức lễ giao nhận quân

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cài hoa và động viên các tân binh huyện Cờ Đỏ lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI 

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua (10-2-2012), các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân và tiễn 900 thanh niên lên đường nhập ngũ trong Quân đội Nhân dân (QĐND), phục vụ tại ngũ trong Công an Nhân dân (CAND).

Dự lễ giao nhận quân của quận Ninh Kiều - đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo lễ giao nhận quân của thành phố - có các đồng chí: Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trung tướng Đỗ Đức Tuệ, Chính ủy Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Võ Thành Thống, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự. Dự lễ giao nhận quân của quận Ô Môn có các đồng chí: Lê Hùng Dũng, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Tại lễ giao nhận quân của huyện Phong Điền, các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thị Hồng Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đến dự. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Văn Hai, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Đào Anh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Cờ Đỏ.

Đợt này, quận Ninh Kiều có 245 thanh niên nhập ngũ trong QĐND, 45 thanh niên phục vụ tại ngũ trong CAND; quận Ô Môn có 190 thanh niên nhập ngũ trong QĐND và 35 thanh niên phục vụ tại ngũ trong CAND; huyện Phong Điền có 130 thanh niên nhập ngũ trong QĐND và 35 thanh niên phục vụ tại ngũ trong CAND; huyện Cờ Đỏ có 185 thanh niên nhập ngũ trong QĐND và 35 thanh niên phục vụ tại ngũ trong CAND. Trong tổng số 900 thanh niên TP Cần Thơ nhập ngũ đợt này, có 77 đảng viên, 83 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trên 500 thanh niên trình độ học vấn từ lớp 10 đến tốt nghiệp THPT, hầu hết thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

Phát biểu tại lễ giao nhận quân của các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao công tác tuyển quân đợt I-2012 của các địa phương; đồng thời, biểu dương ý thức chấp hành Luật NVQS của 900 thanh niên. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn khi nhập ngũ tại các đơn vị, các thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để góp phần xây dựng QĐND và CAND ngày càng “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là quan tâm giúp đỡ những gia đình có con em nhập ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm cho những thanh niên đã hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương. Các đơn vị nhận quân cần tạo điều kiện thuận lợi và giáo dục để các thanh niên của thành phố nhanh chóng trưởng thành...

Dịp này, UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố và UBND các quận, huyện đã khen thưởng 88 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2011. UBMTTQ Việt Nam, UBND quận Ninh Kiều, quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ đã trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho 14 gia đình thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn về nhà ở.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đợt tuyển quân đợt I năm 2012, Hội đồng NVQS các cấp TP Cần Thơ đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS; nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi; thực hiện các bước tuyển chọn chặt chẽ, công khai, dân chủ... nên chất lượng thanh niên TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ đợt này đạt khá tốt.

NHÓM PVCT

Chia sẻ bài viết