13/05/2014 - 22:14

Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ

LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC (VESAK) NĂM 2014 - PHẬT LỊCH 2.558

(CT)- Ngày 13-5-2014, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (VESAK) năm 2014 - Phật lịch 2.558. Các đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tôn giáo bạn, đông đảo các vị chức sắc, tăng ni, phật tử… đến dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ, đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (VESAK) năm 2014 - Phật lịch 2.558. Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Các Chư tôn đức giáo phẩm đã tiến hành nghi lễ cúng dường…

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng đại diện các vị chức sắc, phật tử TP Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI 

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các vị chức sắc phật giáo thực hiện nghi thức niệm hương nhân lễ Đại lễ Phật đản. Ảnh: QUỐC THÁI 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố chúc mừng quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức cùng tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản đại hoan hỷ và thường lạc. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của các vị trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí mong GHPGVN thành phố sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; phát huy tinh thần độc lập tự chủ và truyền thống nhập thế, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, mở rộng, tăng cường mối quan hệ đồng đạo, thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Sau lễ, đoàn xe hoa của Ban Trị sự Phật giáo thành phố, các quận, huyện…đã diễu hành qua những tuyến đường chính của thành phố chào mừng Đại lễ Phật đản.

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết