 |
|
Ảnh: mercopress |
* Các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc
* Khủng hoảng tài chính có thể làm 20 triệu người mất việc
(TTXVN)- Liên Hiệp Quốc (LHQ) có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm cao cấp về cải cách hệ thống tài chính toàn cầu, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nước đang phát triển.
Ông Miguel dEscoto Brockmann (ảnh), Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, ngày 20-10, khẳng định việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này xuất phát từ nhu cầu thực tế. Theo ông Brockmann, thế giới ngày càng nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay không thể được giải quyết thông qua các phản ứng nhỏ lẻ trong phạm vi quốc gia và khu vực, mà đòi hỏi những nỗ lực hợp tác toàn cầu dưới sự lãnh đạo của LHQ.
Nhà kinh tế người Mỹ Joseph Stiglitz, từng đoạt giải Nobel, sẽ đứng đầu lực lượng đặc nhiệm này và kiêm nhiệm chức cố vấn chính của Chủ tịch ĐHĐ LHQ phụ trách hợp tác phát triển. Ông Stiglitz sẽ tham gia cuộc hội thảo về khủng hoảng tài chính tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York ngày 30-10 tới. Sau cuộc hội thảo, lực lượng đặc nhiệm cao cấp trên sẽ chính thức ra mắt.
* Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng 21-10 tràn ngập màu xanh. Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán Tokyo tăng 2,59%, chỉ số Nikkei-225 đạt 9.238,59 điểm. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thị trường Tokyo tăng điểm sau khi Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke tuyên bố ủng hộ gói hỗ trợ mới để kích thích kinh tế Mỹ. Tương tự, thị trường chứng khoán Australia sáng 21-10 đã chứng kiến ngày thứ hai lên điểm, tăng 2,5%. Chỉ số S&P/ASX200 trong phiên giao dịch sáng qua tăng 104,9 điểm, đạt 4.247,2 điểm, trong khi chỉ số All Ordinaries thêm 103,9 điểm, đóng cửa ở mức 4.202,6 điểm. Thị trường chứng khoán Manila (Philippines) cũng tăng 1,4% và thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,3%. Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng tăng nhẹ vì các nhà đầu tư hy vọng Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp thúc đẩy kinh tế sau khi Tổng cục thống kê nước này công bố tăng trưởng GDP trong quý ba chậm lại.
Trong khi đó chỉ số công nghiệp Dow John trên thị trường chứng khoán New York cũng tăng 4,67%, đạt mức 9.265,43 điểm trong ngày 20-10.
* Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), khoảng 20 triệu người trên thế giới có thể mất việc làm trong 2 năm 2008 và 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
Ước tính sơ bộ của ILO cho thấy số người thất nghiệp có thể tăng từ 190 triệu năm 2007 lên 210 triệu vào cuối năm tới. Theo Tổng giám đốc ILO Juan Somavia, số người sống dưới mức 1 USD/ngày có thể tăng thêm khoảng 40 triệu và số người sống dưới 2 USD/ngày sẽ tăng thêm hơn 100 triệu. Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão tài chính là ngành xây dựng, chế tạo ô-tô, du lịch, tài chính, dịch vụ và bất động sản.
H.A (Theo TTXVN, Xinhua)