03/04/2014 - 22:28

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Lễ kỷ niệm ngày thành lập tiểu đoàn tây đô cần trang trọng, tiết kiệm

(CT)- Ngày 3-4-2014, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964-24/6/2014). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô…

Theo lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn Tây Đô trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời, góp phần giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các hoạt động kỷ niệm, gồm: trưng bày hình ảnh 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn Tây Đô; thăm lại chiến trường xưa tại Khu di tích Tiểu đoàn Tây Đô (ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang); họp mặt truyền thống và khám bệnh, tặng quà cho nhân dân một số địa phương…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là hoạt động không chỉ ý nghĩa với lực lượng vũ trang thành phố mà còn với thế hệ trẻ trong việc giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Đồng chí chỉ đạo Bộ CHQS thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Hậu giang, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang cùng tham gia; các hoạt động trong lễ kỷ niệm cần tập trung chăm lo cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô, bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các chiến trường xưa; đảm bảo công tác hậu cần, tài chính để lễ kỷ niệm diễn ra chu đáo, tiết kiệm nhưng trang trọng…

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết