17/12/2008 - 08:28

Mỹ

Lập ủy ban xem xét vụ tham nhũng chính trị của Thống đốc bang Illinois

Ông Obama (phải) khẳng định không liên quan đến “vụ bê bối” của ông Blagojevich.
Ảnh: AP

* Tổng thống đắc cử Obama khẳng định vô can

(TTXVN)- Ngày 15-12, toàn bộ nghị sĩ bang Illinois tại Hạ viện Mỹ đã nhất trí thành lập một ủy ban quyết định liệu có “đi đến cùng” trong vụ Thống đốc bang Illinois, ông Rod Blagojevich, bị cáo buộc tham nhũng, trong đó có âm mưu “bán” ghế Thượng nghị sĩ liên bang của ông Barack Obama bỏ trống sau khi ông Obama đắc cử tổng thống.

Hiện tại, những cáo buộc đối với ông Blagojevich chưa được làm rõ, tuy nhiên, khi ủy ban mới được thành lập xem xét và đưa ra kiến nghị, Hạ viện sẽ chính thức quyết định hình phạt đối với ông Blagojevich. Sau đó, Thượng viện sẽ ra phán quyết trên cơ sở những hình phạt đã được đưa ra và rất có thể ông Blagojevich sẽ phải từ giã sự nghiệp chính trị tại Thượng viện.

Phát biểu với báo giới tại Springfield, thủ phủ bang Illinois, nghị sĩ Mike Madigan cho biết việc thẩm vấn ông Blagojevich sẽ diễn ra trong vài tuần và ông này có thể bị buộc tội “lạm quyền”. Vị Thống đốc này được cho thời hạn 6 ngày để từ chức.

Tuy nhiên, tới nay, ông Blagojevich vẫn “im hơi lặng tiếng”, tiếp tục tới văn phòng ở Chicago làm việc và phớt lờ những yêu cầu ông từ chức. Qua luật sư của mình, ông Blagojevich bác bỏ những cáo buộc đối với ông, khẳng định ông không làm gì sai và không có ý định rời bỏ vị trí mang lại cho ông thu nhập 177.000 USD mỗi năm.

Vị Thống đốc bang Illinois bị cáo buộc âm mưu lừa gạt và gạ gẫm hối lộ trên cơ sở các cuộc nói chuyện đã được ghi lại với sự cho phép của tòa án. Ông này bị bắt hôm 9-12 nhưng đã được tại ngoại sau khi trả tiền bảo lãnh.

* Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Barack Obama khẳng định Tổng thống đắc cử không liên quan tới vụ việc “động trời” này ở Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh ông Obama không có cuộc trao đổi trực tiếp nào với Thống đốc Blagojevich và các cố vấn của ông Obama cũng không có cuộc thảo luận “mờ ám” nào với nhân viên của ông Blagojevich về chiếc ghế thượng viện đang bỏ trống của ông Obama. Tại một cuộc họp báo ngày 15-12, ông Obama cũng khẳng định ông và ê-kíp của ông vô can trong vụ việc trên.

Chia sẻ bài viết