21/06/2021 - 23:24

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(CT) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), ngày 21-6, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên và người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tại Cần Thơ và Báo Nhân dân tại TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL và Báo Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các cán bộ thành phố tặng hoa, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các cán bộ thành phố tặng hoa, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,  tặng hoa, chúc mừng Hội Nhà báo TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa, chúc mừng Hội Nhà báo TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Phạm Văn Hiểu gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên và người lao động các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời về những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có nhiều tác phẩm cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt việc tốt; đồng thời, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng cần nghiên cứu, phát triển các sản phẩm báo chí theo hướng truyền thông đa phương tiện, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủyvà các cán bộ thành phố, tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tại Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các cán bộ thành phố, tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tại Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa chúc mừng Báo Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa chúc mừng Báo Cần Thơ.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết