07/01/2012 - 09:01

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa trái) thăm hỏi và trao quà Tết cho đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ảnh: XUÂN ĐÀO

* TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tặng quà Tết cho chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối

(CT)- Ngày 6-1-2012, Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng năm mới 2012 tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn thông báo tóm tắt sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội của TP Cần Thơ năm 2011, trong đó, có sự góp phần không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực cùng TP Cần Thơ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của 2 địa phương. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã gắn bó, tạo điều kiện để TP Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng mong muốn năm 2012, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ TP Cần Thơ phát triển hơn nữa về mọi mặt, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển.

Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang cảm ơn lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng năm mới 2012 và hứa sẽ tiếp tục phát huy tình đoàn kết gắn bó giữa TP Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững.

* Ngày 6-1, đoàn chúc Tết Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục hành trình đến Hòn Chuối (Thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) thăm, chúc Tết và tặng quà cho Đồn biên phòng 704, Trạm Hải Đăng, Trạm ra đa 615, Ban quản lý ấp Hòn Chuối.

Đến Đồn biên phòng 704, đồng chí Trần Việt Trường, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trưởng đoàn TP Cần Thơ tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ một năm mới sung túc, luôn vững niềm tin góp phần cùng lực lượng hải quân bảo vệ vững chắc tuyến biên giới. Đồng chí gởi lời thăm sức khỏe và trân trọng tình cảm của quân- dân trên đảo Hòn Chuối. Đặc biệt là Lớp học tình thương chiến sĩ Đồn biên phòng 704 đứng lớp dạy cho với 15 cháu học sinh con em của người dân đảo. Trong điều kiện khó khăn vật chất, con chữ đến với Khóm 1, đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc là cả quá trình gian khó, thầy và trò cùng cố gắng học tập, vượt qua thách thức của cuộc sống...

Đại diện cán bộ Đồn biên phòng 704, Trạm Hải Đăng, Trạm 615 cám ơn những tình cảm quý báu của các đoàn ĐBSCL dành cho quân, dân đảo Hòn Chuối. Hôm nay (7-1), các đoàn tiếp tục đến chúc Tết ở Nam Du (Kiên Giang).

XUÂN ĐÀO - THU HÀ

Chia sẻ bài viết