28/02/2018 - 21:36

Lãnh đạo thành phố thăm gia đình, thanh niên quận Ninh Kiều chuẩn bị nhập ngũ 

* Thới Lai: Chuẩn bị chu đáo cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018

(CT)- Chiều 28-2-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình, thanh niên quận Ninh Kiều chuẩn bị nhập ngũ năm 2018. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo quận Ninh Kiều…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao quà, động viên anh Huỳnh Tiến Đạt. Ảnh: ANH DŨNG

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Đỗ Mạnh Duy, khu vực 3, phường An Cư; gia đình anh Lê Đức Hòa, khu vực 6, phường Xuân Khánh; gia đình anh Võ Hoàng Thiện, khu vực 8, phường Xuân Khánh; gia đình anh Huỳnh Thanh Quang, khu vực 1, phường Hưng Lợi và gia đình anh Huỳnh Tiến Đạt, khu vực 3, phường An Bình.

Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu  đánh giá cao tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên; đồng thời động viên các thanh niên khi nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao mỗi thanh niên phần quà 1 triệu đồng.

Các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên, xứng đáng với truyền thống của quê hương TP Cần Thơ anh hùng.

* Cùng ngày, Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đến kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018 tại huyện Thới Lai.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thới Lai đã chuẩn bị chu đáo cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018. Các ngành liên quan đang tích cực phối hợp chuẩn bị lều trại, băng cờ, khẩu hiệu, xây dựng chương trình Hội trại tòng quân đảm bảo vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Năm 2018, huyện Thới Lai có 198 thanh niên đủ điều kiện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo kế hoạch, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 190 thanh niên (trong đó, có 30 thanh niên giao cho Bộ Công an; 160 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng); 42 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đại học, cao đẳng; 1 đảng viên...

Anh Dũng - Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết