17/01/2012 - 08:40

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trong thành phố

* Nhiều đơn vị, cơ quan, ban, ngành thăm hỏi và chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 16-1-2012, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Nhâm Thìn 2012 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm: Đài phát sóng Việt Nam 2, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, Cục An ninh Tây Nam bộ và Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn (phải), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm, tặng quà cho đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. Ảnh: B.NG 

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục An ninh Tây Nam bộ, các nhà khoa học Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố vào sự phát triển chung của thành phố thời gian qua. Đồng chí Bí thư cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và gởi lời chúc mừng năm mới Nhâm Thìn 2012 đạt nhiều thắng lợi đến các đơn vị. Hy vọng rằng, thời gian tới các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy sự hợp tác, hỗ trợ nhiều hơn nữa về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của TP Cần Thơ.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cảng Cái Cui, Tiểu đoàn Tây Đô và Trung đòan 932, Lữ đoàn phòng không 226 trực thuộc Quân khu 9, Công an thành phố Cần Thơ và một số đơn vị kinh tế trên địa bàn.

Đến thăm và chúc Tết, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi cùng đoàn đã gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến các đơn vị. Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hoạt động cũng như những kết quả đạt được trong năm 2011 và một số khó khăn còn tồn tại. Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cơ quan ban ngành, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên... đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng động viên khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trong năm 2012.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà chúc mừng năm mới cho tập thể cán bộ, nhân viên Viện lúa ĐBSCL.
Ảnh: K.X  

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và đại diện một số sở, ngành thành phố, do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, gồm: Thông tấn xã Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa, Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV, Báo Nhân dân.

Tại các điểm đến, đại diện đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã ân cần thăm hỏi và gởi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, viên chức, y bác sĩ và các cụ cao niên; ghi nhận những đóng góp của cán bộ, viên chức, đội ngũ thông tấn báo chí, tập thể y bác sĩ trong thời gian qua. Đồng chí mong cán bộ, viên chức tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2012 của thành phố.

Cùng thời gian trên, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên ở các đơn vị: Bệnh viện Y học Cổ truyền, Trung tâm Bảo trợ xã hội - tâm thần, Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bệnh viện Quân y 121.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL, Báo Cần Thơ, Báo Quân đội nhân dân - cơ quan thường trú tại Cần Thơ, Đài PT-TH TP Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ và Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ.

Đồng chí Phó Chủ tịch đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tiếp tục làm tốt vai trò định hướng dư luận, biểu dương những điển hình và kịp thời phản biện những mặt trái xã hội. Tại các bệnh viện, đồng chí bày tỏ mong muốn đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện cần nâng cao y đức, phục vụ bệnh nhân tốt hơn nữa.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc Tết lãnh đạo Công an TP Cần Thơ.
Ảnh: T.NHUNG  

Nhân dịp xuân Nhâm Thìn, đồng chí Lê Hùng Dũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến cán bộ, nhân viên của các cơ quan.

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Tổng cục 2 (Bộ Quốc Phòng) do Trung tướng Lưu Đức Huy, Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng những thành tích mà Tổng cục 2 đã đạt được trong năm 2011; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Tổng Cục 2 đối với thành phố trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới TP Cần Thơ và Tổng Cục 2 vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó. Đồng chí cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục 2 nhân dịp đầu năm mới.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã đón tiếp đoàn cán bộ đại diện cho các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; VNPT Cần Thơ; Huyện ủy Phong Điền; Bệnh viện 121, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ... đến chúc Tết.

NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết