 |
|
Ảnh: AP |
* Ngoại trưởng Tej Bunnag từ chức
(TTXVN)- Lãnh đạo nòng cốt của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) Sondhi Limthongkul (ảnh) lần đầu tiên đưa ra tín hiệu thỏa hiệp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.
Trả lời phỏng vấn phóng viên tờ “Bưu điện Bangkok” chiều 2-9, ông Sondhi cho biết dự định đưa ra 4 điều kiện nhằm chấm dứt khủng hoảng, theo đó chính phủ cam kết không sửa đổi hiến pháp, tôn trọng quyết định của Tòa án Hiến pháp về khu đền Preah Vihear, ngừng triển khai các dự án vĩ mô, cam kết cải cách chính trị và tăng cường sự tham gia của công luận vào chính trị. Tuy nhiên, ông Sondhi khẳng định các điều kiện trên chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức. Ông nói đây chỉ là ý kiến cá nhân và ông sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với các nhà lãnh đạo PAD.
Trong khi đó, các lực lượng phản đối khác, trong đó có học giả, sinh viên, doanh nghiệp và luật sư đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Samak rút lại lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời tiếp tục yêu cầu ông Samak từ chức hoặc giải tán Quốc hội để chấm dứt khủng khoảng chính trị đang leo thang.
Trước vấn đề này, Hiệp hội Luật sư Thái Lan đề xuất giải pháp những người biểu tình giải tán sau khi Thủ tướng Samak thực hiện các yêu cầu trên và các nhà lãnh đạo PAD trình diện cảnh sát để đối mặt với những cáo buộc pháp lý. Bên cạnh đó, Hiệp hội luật sư cũng đề xuất các đối tác trong chính phủ liên hiệp xem xét rời khỏi liên minh nếu thủ tướng kiên quyết không từ chức.
Ngày 3-9, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob đã đề nghị tiến hành thảo luận ở Hạ viện để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Ông Chai Chidchob cho biết ông đã tham vấn với liên minh cầm quyền và phe đối lập về việc tiến hành cuộc thảo luận này. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đã xác nhận có đề nghị như vậy và cho rằng Hạ viện cần ngừng phiên họp về ngân sách và tiến hành thảo luận để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
* Trong một diễn biến khác, ngày 3-9, kênh truyền hình TPBS dẫn nguồn tin Chính phủ Thái Lan khẳng định, Ngoại trưởng Tej Bunnag đã từ chức sau khi hoàn thành việc hàn gắn quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Campuchia liên quan những tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền khu vực đền Preah Vihear nằm ở khu vực biên giới chung.
Trong khi đó, một trợ lý giấu tên của Ngoại trưởng Tej Bunnag cho biết ông Tej Bunnag đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Samak Sundaravej, nhưng chưa được Thủ tướng Samak chấp nhận. Như vậy, Ngoại trưởng Tej Bunnag nộp đơn từ chức chỉ sau hơn một tháng đảm nhiệm cương vị này.