26/10/2020 - 09:45

Làm việc có ích cho dân 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều nêu cao tinh thần đoàn kết, làm được nhiều việc có ích cho dân.

Cán bộ, nhân dân khu vực 6 sửa chữa đường. Ảnh: khu vực cung cấp

Theo đồng chí Mai Thị Tuyết Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, Chi bộ quán triệt cho các đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Ðây là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm...

Một trong những việc Chi bộ đã thực hiện là vận động nhân dân xây dựng khu vực văn minh đô thị. Ðiển hình như tuyến đường chính của khu vực 6 nằm cặp rạch Cái Sơn thường xuyên bị sạt lở. Mỗi khi xảy ra sạt lở, cán bộ khu vực vận động bà con mở đường đi tạm. Ðồng thời, vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, công lao động gia cố. Chị Trần Thị Lan, ở khu vực 6, nói: "Khi đường bị sạt lở, cán bộ khu vực kịp thời vận động dân đóng góp cùng nhau gia cố, giúp người dân lưu thông thông suốt".

Cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng và nâng cấp nhiều cầu bê tông, tuyến hẻm. Nhìn cầu hẻm tổ 8 được xây dựng khang trang, ông Ðỗ Tấn Sang, người dân khu vực, nói: "Trước đây, mặt cầu chỉ rộng khoảng 1,2m, lún, thường xuyên bị ngập, gây khó khăn trong việc lưu thông. Nhờ cán bộ khu vực vận động mở rộng ra 2,4m, việc lưu thông dễ dàng hơn. Hôm làm cầu, cán bộ khu vực cùng bà con xây dựng, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với dân". Cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp làm cột cờ, mua dây điện lắp đèn chiếu sáng công cộng... Bà Nguyễn Thị Thỉnh, ở khu vực 6, bày tỏ: "Lúc trước, không có đèn đường, bà con có việc phải đi về ban đêm, rất bất tiện. Khi cán bộ vận động lắp đèn đường, ai cũng đồng tình. Bây giờ, đêm xuống, đèn đường làm cho khu dân cư sáng hơn".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được Chi bộ khu vực 6 chú trọng thực hiện, như: vận động trung bình mỗi năm 2,5 tấn gạo và 55 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; vận động tập, xe đạp, cặp da, quần áo tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với phường xây dựng 3 căn nhà Ðại đoàn kết... Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hơn 1 tỉ đồng để kinh doanh, học tập… Từ sự quan tâm, chăm lo thiết thực đó, dự kiến, cuối năm 2020 khu vực có 4 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo. Chị Nguyễn Thị Mộng Thùy được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động nói: "Căn nhà cũ của gia đình tôi sắp sập, nhưng không có tiền cất lại. Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực phối hợp với phường vận động cất căn nhà Ðại đoàn kết".

Nhờ phát huy sức mạnh trong dân, hơn 3 năm qua, cán bộ khu vực 6 đã vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp hơn 130 triệu đồng, hơn 260 ngày công lao động để nâng cấp cầu, đường, khắc phục các đoạn bị sạt lở. Bà Mai Thị Tuyết Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, chia sẻ: ''Thành quả đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của nhân dân khu vực. Học Bác, việc có ích cho dân nên làm, nói đi đôi với làm, làm phải hiệu quả và dân chủ rõ ràng sẽ tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, cán bộ, đảng viên khu vực luôn xông xáo đi đầu, vận động bà con làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển''.

THANH THY

Chia sẻ bài viết