15/08/2017 - 21:55

Làm tốt công tác tuần tra, dẫn đoàn, đảm bảo an ninh trật tự tại Hội nghị APEC 

Ngày 15-8-2017, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện APEC và ra quân vận hành phương tiện dẫn đoàn, bảo vệ các đoàn đại biểu về dự diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, diễn ra tại TP Cần Thơ, từ ngày 18 đến 25-8-2017.

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn xe diễu hành về trật tự đô thị, TTATGT và đảm bảo ANTT các sự kiện APEC 2017 tại TP Cần Thơ.

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn xe diễu hành về trật tự đô thị, TTATGT và đảm bảo ANTT các sự kiện APEC 2017 tại TP Cần Thơ.

Theo dự báo, Tuần lễ an ninh lương thực và Đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tổ chức tại TP Cần Thơ trong khuôn khổ Năm APEC 2017, thu hút lãnh đạo cao cấp các nền kinh tế thế giới và trên 600 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Ngoài ra, còn có 143 nhà báo đăng ký tham dự và đưa tin, trong đó, có 27 nhà báo nước ngoài... Do lưu lượng người và phương tiện gia tăng đột biến, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố sẽ phức tạp hơn.

Trước sự kiện này, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trên 600 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc đơn vị tham gia bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu trong và ngoài nước dự hội nghị.

Để làm tốt nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự và TTATGT tại Hội nghị APEC, Bộ Công an huy động xấp xỉ 1.000 CSGT các tỉnh, thành tham gia tuần tra, dẫn đoàn.

Đại tá Trần Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT thuộc Bộ Công an, lưu ý cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn bảo vệ an ninh trật tự Hội nghị APEC nghiêm túc thực hiện quy trình, lễ tiết tác phong khi làm nhiệm vụ; duy trì nghiêm túc chế độ giờ giấc, đặc biệt, không được uống rượu, bia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng nắm chắc phương án, vị trí, sơ đồ, đối tượng được bảo vệ từ TP Hồ Chí Minh đến TP Cần Thơ và ngược lại.

Từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ có nhiều đoạn đường độ dốc cao, một số đoạn mặt đường hẹp, nhất là khoảng 50km tuyến đường tránh… lãnh đạo công an địa phương thường xuyên nhắc nhở các lái xe phải tập trung cao độ đảm bảo TTATGT, không lạm dụng quyền ưu tiên để phóng nhanh, vượt ẩu.      

 Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, yêu cầu từ ngày 18 đến 25-8, các phòng nghiệp vụ, trực thuộc Công an thành phố, nhất là CSGT đường bộ, đường thủy nội địa, Cảnh sát trật tự… phối hợp đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao giữa các lực lượng liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự; trao đổi thường xuyên, phối hợp xử lý kịp thời không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong đó, đảm bảo trật tự đô thị, TTATGT, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, đảm bảo việc đi lại của các đoàn đại biểu được thuận tiện, an toàn. 

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết