12/02/2012 - 10:31

Kỷ niệm 140 năm ngày mất của danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

(TTXVN)- Lễ giỗ và lễ kỷ niệm lần thứ 140 năm ngày mất của danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã diễn ra ngày 11-2 tại Khu di tích Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Đông đảo nhân dân Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận tham dự lễ giỗ, dâng hương tại khu tưởng niệm. Nhiều người dân ở tận Đồng Nai (quê hương của phu nhân Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa) cũng chuẩn bị những lễ vật về tận Cần Thơ tham gia lễ giỗ, nhằm bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Lễ giỗ diễn ra đúng nghi thức lễ giành cho các bậc danh nhân văn hóa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) đã ôn lại tiểu sử của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Cụ là một vị quan thanh liêm, nhà thơ, nhà soạn tuồng nổi tiếng của miền Nam cuối thế kỷ 19. Sinh năm 1807, tại thôn Long Tuyền, tổng Định Thới, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Bùi Hữu Nghĩa đỗ thủ khoa kỳ thi Hương vào năm 1835, sau đó được bổ nhiệm làm quan Tri huyện và quan Tri phủ. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, cụ cáo quan về quê mở trường dạy học, làm thơ, bốc thuốc, chữa bệnh cho dân và dùng ngòi bút lên án quân xâm lược thực dân Pháp, cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân. Cụ mất ngày 21 tháng Giêng năm 1872 (thọ 65 tuổi) và đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị trong kho tàng văn học Việt Nam.

Chia sẻ bài viết