Tăng tốc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quý I-2026, phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) tiếp tục được TP Cần Thơ xác định là động lực quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

  • Hướng tới thị trường nhà chung cư

    Hướng tới thị trường nhà chung cư

    Cuối tháng 11-2010, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8) chính thức khởi công xây dựng “Cụm chung cư cao tầng đa chức năng” với tổng mức đầu tư 2.373 tỉ đồng, tại khu đô thị mới Hưng Phú – Nam Cần Thơ. Sự kiện này đánh dấu bước đi táo bạo của nhà đầu tư trên lĩnh vực bất động sản nhà ở chung cư tại TP Cần Thơ…

  • Vấn đề bức bách !

    Vấn đề bức bách !

    Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để triển khai nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, nghị định, chính sách... thúc đẩy nông nghiệp nông thôn phát triển. Hội thảo “Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn” được tổ chức tại TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định: Thúc đẩy phát triển kinh tế - nông nghiệp nông thôn đang là vấn đề bức bách.

  • Giải pháp nào cho vùng mía nguyên liệu ?

    Giải pháp nào cho vùng mía nguyên liệu ?

    Hiện nay, giá mía loại 10 CCS (chữ đường) ở ĐBSCL thu mua tại ruộng đã đạt 1.140-1.200 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 1.400 đồng/kg, cao hơn so với tháng 10-2010 từ 50-100 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam bộ (ĐNB), giá mía bình quân từ 950-1.000 đồng/kg. Theo các nhà máy đường khu vực ĐBSCL và ĐNB, tình hình thiếu mía, thiếu nguồn cung, tình trạng tranh mua không lành mạnh giữa các nhà máy đường… là những nguyên nhân chính đã đẩy giá mía nguyên liệu lên cao… Theo ngành nông nghiệp ĐBSCL và ĐNB, nếu các nhà máy chủ động hơn nữa trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng cao, đưa cơ giới hóa vào thu hoạch mía… chắc chắn sẽ không còn cảnh “lộn xộn” trong thu mua mía.

  • VN-Index vượt 460 điểm

    VN-Index vượt 460 điểm

  • Xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững

    Xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững

    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp so với các vùng khác trong cả nước. Là vựa lúa, nơi cung cấp chủ yếu nguồn nguyên liệu cho cả nước trong xuất khẩu nông - thủy sản... nhưng sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL còn nhiều bất cập, nông dân còn gặp nhiều rủi ro trong sản xuất. Làm gì để vùng ĐBSCL xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững? Chúng tôi xin lược ghi một số ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý trong Hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam: Hiệu quả - Bền vững” vừa được tổ chức tại TP Cần Thơ.

  • Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Kỳ cuối: Cần đòn bẩy bằng cơ chế đặc thù

  • VASEP phản đối trước quyết định thiếu cơ sở và bất thường của WWF về cá tra Việt Nam

    VASEP phản đối trước quyết định thiếu 
cơ sở và bất thường của WWF về cá tra Việt Nam

  • Chỉ số chứng khoán ở 2 sàn giảm điểm

    Chỉ số chứng khoán ở 2 sàn giảm điểm

    (Nguồn: Công ty chứng khoán VN DIRECT, tinnhanhchungkhoan.vn)

  • Sôi động thị trường mùa Giáng sinh

    Sôi động thị trường mùa Giáng sinh

    Gần đến Lễ Giáng sinh (Noel), các cửa hàng quà tặng, điểm kinh doanh quần áo may sẵn, các dịch vụ ăn theo mùa lễ đã bắt đầu nhộn nhịp.

  • Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Kỳ 3: HỆ LỤY TỪ “KHÁT” ĐẦU TƯ

  • Triển vọng phát triển điện năng của ĐBSCL

    Triển vọng phát triển điện năng của ĐBSCL

    Giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ước đạt 14,5% và số hộ có điện tăng 4,56%/năm. Cũng trong thời gian này, hàng loạt các nhà máy điện trong khu vực được khởi công xây dựng và nhiều nhà máy đã được đưa vào khai thác sử dụng. Điển hình như: Khí- điện-đạm Cà Mau, Nhiệt điện Ô môn (Cần Thơ); Nhiệt điện Long Phú (Sóc Trăng), Kiên Lương (Kiên Giang), Duyên Hải (Trà Vinh)... Điều này mở ra nhiều triển vọng phát triển cho ngành Công thương của vùng trong thời gian tới.

  • Chỉ số chứng khoán 2 sàn tiếp tục tăng điểm

    Chỉ số chứng khoán 2 sàn tiếp tục tăng điểm

  • Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    * THU HÀ

  • Sức mua tăng nhẹ

    Sức mua tăng nhẹ

    Theo giới kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), thời điểm này đang bắt đầu mùa xây dựng nên giá nhiều loại VLXD đã tăng. Tuy nhiên, sức mua VLXD chỉ tăng nhẹ và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009...

  • Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân

    Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân

    Sáng 6-12-2010, lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế (HCNNQT) Việt Nam năm 2010 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Đây là hội chợ chuyên ngành nông nghiệp có qui mô lớn được tổ chức định kỳ hàng năm tại TP Cần Thơ nhằm giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới đến tay nhà nông; các nhà doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm…

  • Chỉ số chứng khoán 2 sàn tiếp tục tăng điểm mạnh

    Chỉ số chứng khoán 2 sàn tiếp tục tăng điểm mạnh

  • Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    Để ĐBSCL là điểm đến vững tin

    KHƠI NGUỒN NỘI LỰC

  • Đã có tín hiệu tăng dài hạn ?

    Đã có tín hiệu tăng dài hạn ?

  • Doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm

    Doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm

    Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại & Du lịch (TTXTĐTTMDL) TP Cần Thơ là đầu mối tổ chức các hoạt động về xúc tiến thương mại, quảng bá hỗ trợ các doanh nghiệp... Đặc biệt, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế (HCNNQT) Việt Nam năm 2010 này được đưa vào chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2010 của TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Giám đốc TTXTĐTTMDL TP Cần Thơ, cho biết cụ thể hơn về những hoạt động sắp tới diễn ra tại HCNNQT Việt Nam 2010, như sau:

  • Giá thức ăn chăn nuôi "theo thang" ?

    Giá thức ăn chăn nuôi "theo thang" ?