05/05/2013 - 20:59

Nỗ lực ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan

Cuối tháng 4-2013, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra một ổ dịch cúm gia cầm (DCGC). Các ngành chức năng chuyên môn, các địa phương đã áp dụng các biện pháp dập dịch hiệu quả, đến nay tại thành phố không phát sinh thêm ổ dịch mới…

Tại TP Cần Thơ, vào ngày 22-4-2013 ổ DCGC đã xảy ra tại một hộ chăn nuôi ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, tổng đàn trong ổ dịch là 869 con. Sau khi phát hiện ổ dịch bệnh xảy ra, ngành chức năng chuyên môn thành phố, các địa phương đã triển khai thực hiện các biện pháp dập dịch như: tiêu hủy ngay đàn gia cầm bệnh, thực hiện tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và khu vực xung quanh. Đồng thời, ngành thú y thành phố đã triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch. Đó là thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm nuôi tại phường Trường Lạc và các phường lân cận là Châu Văn Liêm, Phước Thới (quận Ô Môn); các xã Giai Xuân, Tân Thới (huyện Phong Điền); xã Định Môn, Thới Thạnh (huyện Thới Lai). Các xã, phường trên nằm lân cận phường Trường Lạc và phải tiêm phòng bắt buộc đối với gia cầm nuôi...

Gia cầm sống bán tại chợ An Hòa đã qua kiểm dịch. 

Theo Chi cục Thú y TP Cần Thơ, Chi cục đã phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống DCGC. Thành phố cũng đã chuẩn bị được 200.000 liều vắc-xin cúm gia cầm phân bổ cho các quận, huyện đảm bảo phục vụ tiêm phòng bao vây ổ dịch. Hiện nay, lực lượng thú y cơ sở đang tích cực tiêm phòng đàn gia cầm nuôi ở 7 đơn vị phường, xã, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất trong điều kiện có thể, chủ động phòng chống DCGC cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngành thú y thành phố chuẩn bị triển khai tháng tiêu độc khử trùng môi trường tiêu diệt mầm bệnh cúm gia cầm toàn thành phố ngay trong tháng 5 này…

Ông Mai Văn Út, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: Sau khi phát hiện ổ DCGC, UBND quận đã triển khai kế hoạch cho các ban, ngành, đoàn thể vận động chủ hộ chăn nuôi tiêu hủy đàn gia cầm. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Trạm Thú y thực hiện tiêu hủy đàn gia cầm, phường Trường Lạc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân ý thức phòng chống DCGC…". Nhờ triển khai các biện pháp phòng chống dịch đồng bộ, công tác phòng chống DCGC trên địa bàn thành phố bước đầu mang liệu hiệu quả, tính đến ngày 2-5-2013 trên địa bàn thành phố không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, gần đây Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã có nhiều công điện yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống DCGC. Sở NN&PTNT thành phố cũng đã có ban hành các công văn, kế hoạch phòng chống DCGC. DCGC năm nay diễn biến phức tạp, để phòng chống dịch trong thời gian tới, thì việc phòng bệnh từ cơ sở là chính, các địa phương cần đẩy mạnh tiêu độc khử trùng môi trường, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm nuôi. Ngoài ra, khi phát hiện ổ dịch ngành thú y cần nắm tình hình, thông báo ngành y tế phối hợp xử lý, thực hiện tiêu hủy gia cầm bệnh và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả...

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho rằng: Ngành y tế thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, ngành thú y trong phòng chống dịch cúm. Tuy nhiên, ngành thú y phải trang bị bảo hộ, dụng cụ y tế cho lực lượng tham gia phòng chống, xử lý trực tiếp tại các ổ DCGC, đề phòng bệnh lây qua người. Đồng thời, lực lượng tham gia xử lý trực tiếp tại các ổ DCGC phải vệ sinh thân thể cho tốt, có biểu hiện bất thường phải đến ngay trung tâm y tế. Ngoài ra, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân không sử dụng gia cầm chết, ăn chín uống sôi, vứt xác gia cầm xuống sông rạch…

Mới đây, kiểm tra tình hình phòng chống DCGC địa bàn quận Ô Môn và huyện Thới Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, cho rằng: Tình hình DCGC đang diễn biến phức tạp, một số nước lân cận như Trung Quốc, Campuchia đã xảy ra và nhất là ở Trung Quốc đã có hàng chục người chết vì cúm A (H7N9). Ở nước ta, gần đây nhiều tỉnh cũng đã xảy ra DCGC và có trường hợp tử vong ở người. Do đó, các địa phương phải hết sức quan tâm đến công tác phòng chống DCGC. Hướng tới, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân tham gia phòng chống DCGC. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh, tránh lây lan; tập trung tiêm phòng cho đàn gia cầm nuôi; tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển và mua bán gia cầm...

DCGC năm nay được nhận định diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Đây là dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, không chỉ xảy ra trên đàn gia cầm nuôi mà còn lây sang người gây ra nhiều trường hợp tử vong trong thời gian qua ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của người dân, cộng đồng và tránh thiệt hại về kinh tế, thiết nghĩ thành phố cần quan tâm cao độ cho công tác phòng chống DCGC, không chủ quan lơ là trong công tác này. Các đoàn thể địa phương và chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng chuyên môn thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do DCGC gây ra…

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết