Nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt trên 50% vào năm 2030

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa quốc gia trên 50% vào năm 2030, thúc đẩy phát triển bền vững và quy hoạch đô thị hiệu quả.

  • Lò sấy, sân phơi hoạt động hết công suất

    Lò sấy, sân phơi 
hoạt động hết công suất

    Lúa hè thu mới bắt đầu thu hoạch, nhưng các sân phơi, lò sấy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hoạt động hết công suất. Tình trạng này còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL, do nông dân trồng lúa gieo sạ đồng loạt, thu hoạch đồng loạt nên nhu cầu sấy, sân phơi vụ lúa hè thu tăng...

  • Cần chiến lược bài bản

    Cần chiến lược bài bản

    Áp dụng các tiêu chuẩn GAP trong sản xuất lúa nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, nâng khả năng cạnh tranh của hạt gạo trên thương trường quốc tế; đồng thời góp phần tăng thêm thu nhập cho người trồng lúa. Vấn đề này được các nhà khoa học, ngành nông nghiệp khuyến cáo nhiều năm qua, tuy nhiên, bước đầu sản xuất theo GAP, nông dân gặp khá nhiều rào cản, đặc biệt là đầu ra sản phẩm, khiến nhiều nông dân chưa mặn mà với GAP.

  • Cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án

    Cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án

    Dự án Nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng ĐBSCL thực hiện tại 6 đô thị của vùng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB); Cần Thơ là 1 trong 6 đô thị thụ hưởng dự án. Hiện các sở ngành hữu quan của thành phố đang tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án theo tiến độ đăng ký với WB, góp phần cải thiện môi trường sống của cư dân đô thị.

  • Tìm hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu

    Tìm hướng phát triển 
khu kinh tế cửa khẩu

    Khu Kinh tế cửa khẩu (KKTCK) tỉnh Đồng Tháp thành lập theo Quyết định 954/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24-6-2010 về Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. Theo đó, KKTCK này có diện tích 31.936 ha thuộc thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Định hướng KKTCK phát triển theo hướng khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  • Tìm hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu

    Khu Kinh tế cửa khẩu (KKTCK) tỉnh Đồng Tháp thành lập theo Quyết định 954/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24-6-2010 về Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. Theo đó, KKTCK này có diện tích 31.936 ha thuộc thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Định hướng KKTCK phát triển theo hướng khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  • Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cần liên tục, “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp”

    Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cần liên tục, 
“dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp”

    Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn tại 36 xã thuộc 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng khởi sắc, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công cuộc XDNTM ở TP Cần Thơ vẫn bị tác động bởi những yếu tố chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến định hướng chung, làm trì hoãn tiến độ.

  • Bàn giải pháp quản lý nguồn nước vùng Tứ giác Long Xuyên

    Bàn giải pháp quản lý nguồn nước 
vùng Tứ giác Long Xuyên

  • Hợp tác bảo vệ an ninh nguồn nước sông Mê Công

    Hợp tác bảo vệ an ninh nguồn nước sông Mê Công

    ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ mất an ninh nguồn nước khi các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công triển khai các dự án xây dựng đập thủy điện trên dòng chính. Làm thế nào để tìm tiếng nói chung và sự đồng thuận giữa các quốc gia nhằm khai thác, bảo vệ sông Mê Công hợp lý, bền vững là vấn đề đặt ra tại Hội thảo “Khía cạnh pháp lý trong hợp tác quản lý lưu vực sông Mê Công” do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng phối hợp tổ chức tại TP Cần Thơ.

  • Nhiều chương trình khuyến mãi hè hấp dẫn

    Nhiều chương trình 

khuyến mãi hè hấp dẫn

    Nhân dịp hè, các siêu thị, nhà sách, các cửa hàng kinh doanh hàng thời trang, hàng điện máy, điện tử... đã và đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, có nhiều lời khuyên cho người tiêu dùng khi mua sắm hàng khuyến mãi là cần chọn những điểm, cửa hàng uy tín để có được sản phẩm ưng ý, giá cả phù hợp.

  • Người nuôi gà hết khả năng cầm cự?

    Người nuôi gà hết khả năng cầm cự?

    Hiện nay, người chăn nuôi gà ở Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung đang lâm vào cảnh nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản. Nguyên nhân do giá bán giảm sâu nhiều năm nay. Có một thực tế,  người chăn nuôi thua lỗ nặng và tiêu thụ khó khăn nhưng người tiêu dùng phải mua gà với giá khá cao.

  • “Nở rộ” cửa hàng tiện ích

    “Nở rộ” cửa hàng tiện ích

    Cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn hay còn gọi là siêu thị mini đã và đang phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, TP Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Loại cửa hàng này đang thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng bởi tính tiện ích của nó...

  • Kích cầu tiêu dùng vùng biên mậu

    Kích cầu tiêu dùng vùng biên mậu

    Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên- An Giang 2013 đánh dấu sự đột phá trong chương trình xúc tiến thương mại qua các năm của Trung ương và địa phương. Lần hội chợ này là dịp quảng bá sản phẩm, hàng hóa đa chủng loại, kích thích tiêu dùng của cư dân ven biên giới 2 nước Việt Nam và Campuchia.

  • Hàng Việt

    Hàng Việt

    * Xíu mại xốt cà

  • Nông dân lại thấp thỏm lo “đầu ra”

    Nông dân lại thấp thỏm lo “đầu ra”

    Thời điểm này, nông dân trồng lúa ở các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang bước vào thu hoạch lúa hè thu 2013. Năng suất khá cao nhưng giá lúa lại giảm, trong khi chi phí sản xuất đội giá khiến người trồng lúa lo lắng. Lúa chín rụt đồng, nhưng máy gặt đập liên hợp không đủ đáp ứng, nên nông dân như ngồi trên “đống lửa”.

  • Xuất khẩu thủy sản tháng 5 đạt gần 500 triệu USD

  • Tiếp sức doanh nghiệp, vực dậy nền kinh tế

    Tiếp sức doanh nghiệp, vực dậy nền kinh tế

    Trong phiên họp thường kỳ tháng 5-2013 của Chính phủ đã chỉ ra những hạn chế mà nền kinh tế cần tập trung khắc phục: cả khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng đều gặp khó, công nghiệp chế biến và chế tạo phục hồi chậm, do sức mua thị trường giảm. Nhưng mặt tích cực là lạm phát được kiềm chế, lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh… Các chuyên gia kinh tế cho rằng, giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành đưa ra đã phần nào gỡ khó cho DN, nhưng cần liều thuốc mạnh hơn để vực dậy nền kinh tế.

  • Củng cố chất lượng tín dụng

  • Những công trình làm đẹp thành phố

    Những công trình làm đẹp thành phố

  • Cân đối lại quy mô hàng hóa trên thị trường bất động sản

    Cân đối lại quy mô hàng hóa 
trên thị trường bất động sản

    Dân đô thị vẫn khó khăn về nhà ở

  • Hàng Việt

    Hàng Việt

    * Bộ sách bé tập tô màu: