18/07/2009 - 09:41

Kính sát tròng cho động vật

Nhân viên S&V giới thiệu mẫu kính sát tròng dành cho ngựa (trái) chó.
Ảnh: AFP

Công ty công nghệ S&V (Đức) vừa sáng chế loại kính sát tròng dành cho các loài sư tử, hươu cao cổ, cọp, gấu, thỏ, hà mã và thậm chí chim cú mắc chứng đục thủy tinh thể khiến con vật không thấy đường. Tùy theo kích cỡ mắt của con vật, S&V sẽ chế tác kính phù hợp. Trong một năm qua, sản phẩm của S&V đã giúp mang lại ánh sáng cho hàng chục thú cưng, ngựa đua, động vật làm xiếc, chó dẫn đường và thậm chí sinh vật hoang dã trong các khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới.

Công viên hải dương Sea World ở San Diego (Mỹ), một công viên thiên nhiên ở Úc và một sở thú ở Rumanie là khách hàng thường xuyên của S&V. Được biết, chi phí lắp đặt kính sát tròng cộng với các lần tái khám sau đó có thể lên đến hàng ngàn euro.

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết