07/12/2010 - 08:27

Kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ cán đích 71 tỉ USD

* 11 tháng, xuất khẩu hơn 6,2 triệu tấn gạo

Tại cuộc giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương ngày 6-12, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) Lê Văn Được cho biết: Với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 64,3 tỉ USD và các tác động về giá tăng trên 3 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 sẽ cán đích 71 tỉ USD.

Một tín hiệu vui cho xuất khẩu của Việt Nam là đến hết tháng 11, đã có 16 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, tăng thêm 2 mặt hàng (hạt điều, dây điện và dây cáp điện) so với tháng 10.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao gồm: Hàng dệt và may mặc đạt 10 tỉ USD, tăng 22,6%; giày, dép các loại đạt 4,5 tỉ USD, tăng 25,3%; thủy sản đạt 4,5 tỉ USD, tăng 16,3%; sản phẩm gỗ ước đạt 3 tỉ USD, tăng 33,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 3,2 tỉ USD, tăng 28,5%...

Đặc biệt, cơ cấu xuất khẩu đã có sự dịch chuyển dần theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến công nghiệp và giảm dần việc xuất thô khoáng sản tài nguyên. Cụ thể: Nhóm hàng nhóm công nghiệp chế biến đạt 34,9 tỉ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 30,4% so với cùng kỳ 2009. Tiếp đến là nhóm nông, lâm, thủy sản đạt 13,4 tỉ USD, chiếm 21,0% tổng kim ngạch và tăng 20,8%. Nhóm hàng hóa khác (chưa phân tổ) đạt 8,9 tỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch và tăng 52,8%. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt 7,1 tỉ USD, chiếm 11,0% tổng kim ngạch và bằng 89% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, với những giải pháp triển khai quyết liệt, tốc độ nhập siêu năm 2010 có thể đạt 17%-khoảng 12 tỉ USD (Nếu loại trừ vàng thì tỷ lệ nhập siêu khoảng 20%). Đây là tỷ lệ nhập siêu thấp nhất trong 4 năm trở lại đây, giúp cán cân thanh toán vĩ mô được cải thiện hơn.

* Trong 11 tháng, cả nước đã xuất khẩu được 6,26 triệu tấn gạo, đạt giá trị FOB 2,67 tỷ USD, tăng 9,94% về số lượng, 15,63% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009; giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 426USD/tấn. Đây là thông báo đánh giá kết quả tình hình xuất khẩu gạo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) được tổ chức tại tỉnh Long An, ngày 6-12.

Theo ông Trương Thanh Phong, chủ tịch VFA, đến thời điểm này, một số nước đang có nhu cầu nhập khẩu gạo rất lớn như Indonesia, Iran, Bangladesh, Philippines, các nước châu Phi...

Tổ chức lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo thế giới đang tăng (466 triệu tấn, trong mùa vụ 2010-2011) vì diện tích gieo trồng được mở rộng 3% (chiếm 160,7 triệu ha) trong khi năng suất chỉ giảm nhẹ, còn 2,88 tấn/ha (gạo xay xát), mặc dù các vụ mùa bị hư hại do hạn hán và lũ lụt. Trong đó, Ấn Độ chiếm tỉ trọng lớn trong việc tăng sản lượng niên vụ năm 2010-2011. Còn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng toàn cầu chỉ đạt 451,4 triệu tấn.

Cũng ông Phong cho biết, thương mại lúa gạo năm 2011 tùy thuộc vào 3 yếu tố: tồn kho toàn cầu, giá dầu ảnh hưởng nguyên liệu đầu vào và chính sách của các nước xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, tồn kho thấp sẽ khuyến khích thương mại và tăng giá xuất khẩu.

Dự kiến trong tháng 12-2010, VFA sẽ xuất khẩu từ 450.000-500.000 tấn gạo, tổng cộng xuất khẩu cả năm 2010 sẽ đạt từ 6,7-6,75 triệu tấn gạo.

KIM ANH - HỒNG NHUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết