16/07/2008 - 22:39

Kiên Giang: Khởi động dự án Kết hợp bảo tồn và phát triển tại các trọng điểm Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang

(CT)- Sáng 16-7, lễ ký kết thỏa thuận về Kết hợp bảo tồn và phát triển tại các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang đã diễn ra tại TP Rạch Giá, giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Cơ quan phát triển Quốc tế Úc-AusAID và Tổ chức hợp tác Kỹ thuật Đức-GTZ.

Theo đó, AusAID thông qua GTZ tài trợ không hoàn lại cho Kiên Giang 1.634.000 EUR và vốn đối ứng của tỉnh là 163.400 EUR để thực hiện dự án này trên diện tích 1.188.105 ha, bao gồm: 2 Vườn quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc, rừng phòng hộ ven biển Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh. Giai đoạn I của dự án được thực hiện trong 3 năm (2008-2011), nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ trong việc bảo vệ bền vững rừng. Dự án này có ý nghĩa rất lớn để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nhất là tại vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp như ĐBSCL.

THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết