27/07/2012 - 21:53

KIÊN GIANG: Di dời khẩn cấp 30 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở tại chân núi Ba Hòn

Ngày 27-7, ông Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu UBND huyện Kiên Lương và các sở, ngành có liên quan tiến hành di dời khẩn cấp 30 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tại chân núi Ba Hòn thuộc khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương).

Trước đó, tối ngày 5-7, tại chân núi Ba Hòn đã xảy ra sạt lở 8 viên đá, viên nhỏ nhất trên 100kg, lớn nhất trên 2 tấn làm hư hại 5 căn nhà của dân, rất may không có thiệt hại về người. Hiện tại có gần 100 hộ dân sinh sống ở sát chân núi có nguy cơ sạt lở đá cao, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

“Việc di dời các hộ dân sinh sống dưới chân núi Ba Hòn nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. Sau khi di dời cần có kế hoạch hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu huyện Kiên Lương tiến hành cắm các loại biển báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại khu vực núi sạt lở”- ông Đặng Công Huẩn nói.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết