27/02/2014 - 09:35

KIÊN GIANG: Bắt khẩn cấp kẻ giết con ruột

* Bắt nóng hai đối tượng cướp tài sản

Viện KSND tỉnh Kiên Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Lương Thị Thi (SN 1979), ngụ ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) về tội giết người.

Trước đó, đêm 16-2, lợi dụng chồng không có ở nhà, Thi ẵm đứa con ruột Huỳnh Bảo Trọng (sinh ngày 2-11-2013) bỏ xuống sông rồi qua nhà cha chồng gần đó xem tivi. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Thi hô hoán là con bị bắt cóc và giả vờ ngất xỉu. Qua thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng phát hiện kẻ giết cháu Trọng chính là Thi.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vì sao Thi lại giết con ruột của mình.

* Công an huyện An Biên (Kiên Giang) vừa bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Thái Học (SN 1984) và Nguyễn Văn Tèo (SN 1988), cùng ngụ ấp Rọc Năng, xã Tây Yên, huyện An Biên về hành vi cướp tài sản.

Đêm 17.2, sau khi nhậu, cả hai lẻn vào nhà bà Trương Thị Yến (SN 1939) cùng địa phương để cướp tiền tiêu xài. Sau khi cạy cửa vào nhà và đến giở mùng, móc túi thì bị bà Yến phát hiện và tri hô. Ngọc liền đánh bà Yến ngất xỉu, còn tèo móc túi lấy gần 2 triệu đồng, 1 nhẫn vàng 24k và 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng và nhanh chóng xác định thủ phạm chính gây nên vụ cướp chính là Học và Tèo.

L.S

Chia sẻ bài viết