07/08/2008 - 08:10

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Kiểm toán Nhà nước phải góp phần ngăn chặn tình trạng quản lý ngân sách lỏng lẻo

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có vai trò, vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Hoạt động tích cực của KTNN góp phần siết chặt kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách, doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước để kinh doanh... thực hiện chủ trương minh bạch về sử dụng ngân sách để nhân dân giám sát. Kết quả kiểm toán phải chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý vi phạm làm thất thoát ngân sách; việc xử lý “hậu kiểm toán” phải bảo đảm nghiêm minh mới ngăn chặn tình trạng quản lý ngân sách còn lỏng lẻo hiện nay. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước phải phấn đấu không ngừng để xứng đáng với niềm tin của hệ thống chính trị và nhân dân ta. Đó là phát biểu kết luận của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 6-8, tại Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ban Kiểm tra Trung ương;Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội...

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, KTNN trước hết phải bám sát Luật Kiểm toán Nhà nước để triển khai kế hoạch hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các sai phạm về tài chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; trên cơ sở thực tiễn, tham mưu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ tài chính phù hợp... qua đó góp phần siết chặt kỷ cương, pháp luật; tăng cường hiệu lực và hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo của Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ, Bí thư Ban cán sự, Tổng kiểm toán Nhà nước cho thấy: Quy mô kiểm toán năm 2007 tăng 20% so với năm 2006; kết quả sau 115 cuộc kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính với tổng số tiền là 11.983 tỉ đồng. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 31-7-2008 đã phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính với số tiền là 339 tỉ đồng...

Tuy nhiên, quy mô kiểm toán còn nhỏ so với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý hiện nay đối với KTNN do thiếu thời gian và nhân lực. Trong các năm 2007, 2008 mới kiểm toán được 50% số tỉnh, thành phố; 30% số bộ, cơ quan Trung ương. Hoạt động kiểm toán chưa phát hiện được nhiều hành vi tiêu cực, tham nhũng để chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Một số vụ việc do KTNN cung cấp hồ sơ, đề nghị điều tra nhưng khi cơ quan điều tra khởi tố bị can, KTNN cũng không nhận được thông tin phản hồi...

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết