02/07/2022 - 13:19

Khuyến khích chị em rèn luyện sức khỏe 

Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ luôn quan tâm, triển khai phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao (TDTT) với nhiều hình thức phong phú, phù hợp thực tế... Qua đó, không chỉ tạo điều kiện để các cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn được xem là hoạt động “kích hoạt”, nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Sôi nổi từ cơ sở

Chị em tham gia tập luyện tại lớp học yoga, do Hội LHPN và LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức. Ảnh: CTV

Chị em tham gia tập luyện tại lớp học yoga, do Hội LHPN và LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức. Ảnh: CTV

Đều đặn vào 17-18 giờ các ngày chẵn trong tuần, nhiều hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn quận Bình Thủy tập trung tại sân Trung tâm Chính trị quận để cùng tập yoga. Theo hướng dẫn của huấn luyện viên, các chị tập luyện từ động tác đơn giản đến nâng cao. Chị Nguyễn Vũ Kim Quy chia sẻ: “Mỗi buổi tập 60 phút, được học nhiều động tác. Từ khi tham gia luyện tập đến nay, tôi thấy người khỏe hơn trước rất nhiều”. 

Xuất phát từ nhu cầu tăng cường sức khỏe của cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn, Hội LHPN và LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp liên hệ huấn luyện viên, mở lớp yoga để chị em tập luyện. Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo sân chơi bổ ích, vừa giúp hội viên, đoàn viên rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết các thành viên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc. Dự kiến, Hội LHPN, LĐLĐ quận sẽ ra mắt câu lạc bộ (CLB) tập luyện Yoga vào tháng 7-2022”.

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội LHPN phường An Thới, quận Bình Thủy, ra mắt CLB Văn nghệ và đờn ca tài tử tại Chi hội Phụ nữ khu vực 4. Chị Nguyễn Thị Hoàng Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới, cho biết: “CLB có 12 thành viên tham gia, sinh hoạt vào thứ năm, Chủ nhật hằng tuần với tinh thần tự nguyện, tự đóng góp chi phí sinh hoạt. Hoạt động nghệ thuật này góp phần giữ gìn, tôn vinh nghệ thuật truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao giá trị của đờn ca tài tử gắn với nét sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh trong nhân dân và các tầng lớp phụ nữ”. Theo chị Dung, Hội LHPN phường đang quản lý 3 CLB văn nghệ truyền thống tại các khu vực với trên 30 thành viên tham gia. Đây cũng là lực lượng văn nghệ chủ chốt để tham gia giao lưu, biểu diễn, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Tạo sức lan tỏa

Các cấp Hội LHPN thành phố luôn quan tâm phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Mới đây, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ tích cực tham gia Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều chị em lần đầu tiếp cận dân vũ, rất thích thú với loại hình thể dục này bởi tính sôi động, thoải mái, giúp giải tỏa căng thẳng sau ngày dài làm việc. Qua phát động có 49 video với 546 chị là cán bộ Hội, hội viên phụ nữ thuộc các quận, huyện và Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia. 

Đóng góp cho hội thi, Hội LHPN quận Ninh Kiều có 12 đội thi với gần 300 hội viên phụ nữ tham gia trình diễn các tiết mục. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, ở cơ sở Hội, mặc dù có những tiết mục chỉ quay bằng điện thoại di động nhưng chị em vẫn dành thời gian tập luyện, hăng hái tham gia. Qua xét chọn vòng loại cấp quận, Hội LHPN quận đã tuyển chọn những thí sinh xuất sắc có kỹ năng trình diễn để tập luyện phần thi riêng của quận. Kết quả, quận Ninh Kiều có 1 tiết mục đạt giải Nhất, được Thành hội xét chọn tham gia vòng chung kết. Toàn quận Ninh Kiều hiện có 10 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT tại các phường với hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó, có nhiều mô hình, CLB nổi bật, như: CLB Văn nghệ (tại 6 chi hội phụ nữ phường Hưng Lợi) với khoảng 250 thành viên tham gia, CLB “Nhịp sống khỏe” (phường An Cư), CLB TDTT - thể dục dưỡng sinh (phường An Nghiệp);…

Theo nhận định của lãnh đạo Hội LHPN thành phố, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở ngày càng phát triển mạnh mẽ, gia tăng về số lượng và chất lượng hoạt động. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thành lập nhiều CLB mới, phù hợp với từng đối tượng, nguyện vọng của chị em, như: cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, dân vũ, khiêu vũ, thể dục thẩm mỹ, Yoga… Đối với tổ chức Hội, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT là một trong những hình thức hiệu quả để thu hút, tập hợp hội viên. Trên hết là giúp chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường, thắt chặt tình đoàn kết.

Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết