29/07/2008 - 22:34

Khuyển gây rối trật tự công cộng

Chú chó Chhotu (ảnh) tuần qua đã phải hầu tòa sau khi bị cảnh sát thị trấn Purnea, bang Bihar (Ấn Độ) khởi tố vì tội gây rối trật tự công cộng. Thật ra, “bị cáo” 7 tuổi này không xa lạ với chốn công đường. Cách đây 5 năm, nó từng bị kết án tù chung thân vì tội cắn nhiều người, nhưng may mà được các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật kháng án. Chủ của Chhotu cho rằng nó chỉ tấn công kẻ trộm muốn đột nhập vào nhà, chứ không nổi điên cắn người như hàng xóm đã vu cáo. Theo luật sư biện hộ cho Chhotu, mặc dù trong phòng xử rất đông người nhưng Chhotu tỏ ra ngoan ngoãn, không hề sủa cũng chẳng “sực” ai. Do vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ nên Chhotu sẽ phải ra tòa thêm một lần nữa vào ngày 5-8 tới.

H.A (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết