11/02/2019 - 17:55

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Không để tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc 

(CT)- Sáng 11-2-2019, Thường trực Thành ủy tổ chức họp giao ban, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Công văn số 62-CV/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thành phố tổ chức đón Tết với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Thành phố chăm lo tốt gia đình chính sách, có công với nước, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… Ngoài ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 2 tỉ đồng quà tặng của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng, thành phố trích ngân sách trên 106 tỉ đồng trợ cấp Tết cho các đối tượng.

Các cơ quan, doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết và các chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định. Thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng; cảnh quan đường phố được trang trí nghệ thuật, sáng, xanh, sạch, đẹp, thu hút đông đảo khách du lịch. Tính từ ngày 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết, tổng số khách tham quan du lịch trên 785.200 lượt khách, tăng 13% so với năm 2018, doanh thu từ hoạt động du lịch trên 84 tỉ đồng, tăng 12% so cùng kỳ.

Thông tin liên lạc được đảm bảo, giao thông vận tải thông suốt, không xảy ra ùn tắc, ứ đọng khách tại các bến xe. Lực lượng công an, quân sự phối hợp ngành chức năng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tuần tra, canh gác, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết, địa bàn chỉ xảy ra 1 vụ trộm cắp (giảm 8 vụ so cùng kỳ), xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, chỉ đạo (ảnh): Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cấp, các ngành thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; không để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức ăn Tết kéo dài, lơ là công việc. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra về lĩnh vực này, báo cáo cụ thể các nơi vi phạm để xử lý. Về công tác giao nhận quân năm 2019 phải bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các cấp, các ngành thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã bố trí vốn, nhất là các dự án từ nguồn vốn ODA...  Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ lúa đông xuân; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thủy lợi mùa khô, bảo đảm phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ...

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết