12/01/2012 - 09:56

Không để tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do đường bị hỏng, xuống cấp

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết ngành Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, được tổ chức ngày 11-1-2012.

Năm qua, ngành GTVT TP Cần Thơ đã triển khai xây dựng cơ bản 670,406 tỉ đồng, đạt 113% so với kế hoạch năm. Với Chủ đề “Trật tự kỷ cương và chất lượng công trình; năm quyết liệt ra sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, năm 2012, ngành GTVT TP Cần Thơ triển khai các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý và bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, có kế hoạch lắp đặt bổ sung biển báo, khắc phục kịp thời hạ tầng giao thông bị xuống cấp trên các tuyến đường do Sở GTVT thành phố quản lý...

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin tóm tắt phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết của Bộ GTVT để ngành GTVT thành phố nắm và triển khai thực hiện trong năm 2012. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu ngành GTVT thành phố khẩn trương rà soát qui hoạch của ngành theo chỉ đạo của Chính phủ về hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố. Thường xuyên kiểm tra, có giải pháp khắc phục, duy tu, giặm vá kịp thời những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp... không để tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do đường bị hư hỏng, xuống cấp; tập trung kiểm tra các công trình trọng điểm do sở làm chủ đầu tư phải đảm bảo chất lượng và cố gắng hoàn thành đưa vào sử dụng dịp 30-4-2012.

Dịp này, 4 tập thể và 3 cá nhân được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba; một số tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GTVT và Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam”...

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết