Hơn 7 tháng nay, ở TP Cần Thơ xuất hiện một nhóm kịch nói hoạt động thường xuyên, hiệu quả, quy tụ được đông đảo những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Đó là nhóm kịch Phan Phú, do đạo diễn Phan Phú Lâm (hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa thành phố) làm trưởng nhóm. Nhóm kịch Phan Phú đã khơi dậy sức sống kịch nói- vốn đang hụt hẫng trong làng nghệ thuật đất Tây Đô.
Mỗi lúc rảnh rỗi, các thành viên nhóm kịch Phan Phú lại hẹn ở một quán cà phê quen, cùng trải lòng với những vai diễn. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau nhưng khi tập dợt, họ gặp nhau ở niềm đam mê và khắng khít như người thân. Ngoài trưởng nhóm Phú Lâm còn có đạo diễn Đăng Khoa (Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Ninh Kiều), tận tình chỉ dẫn các thành viên cách biểu cảm, động tác, khai thác tâm lý nhân vật
Đó là những khoảnh khắc họ tạm gác thực tại, bước vào đời kịch trọn vẹn.
 |
|
Một tiểu phẩm trong chương trình “Câu chuyện văn hóa” do nhóm kịch Phan Phú diễn xuất. Ảnh: Nhóm kịch Phan Phú cung cấp |
Đạo diễn Phú Lâm cho biết, nhóm kịch hiện có khoảng 30 thành viên, chia làm 3 nhóm khác nhau: nhóm đã có kinh nghiệm, kiến thức sân khấu; nhóm có nghề, có duyên sân khấu nhưng chưa được đào tạo bài bản và nhóm các em yêu kịch nói, chập chững học nghề. "Phân chia như thế để các em có thể hướng dẫn nhau và nhất là tạo nguồn kế thừa"- đạo diễn Phú Lâm cho biết. 7 tháng hoạt động cũng là khoảng thời gian nhóm kịch Phan Phú cộng tác thường trực cho chương trình "Câu chuyện văn hóa" của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ. Trước mỗi chủ đề tọa đàm của "Câu chuyện văn hóa", nhóm kịch sẽ diễn những tình huống, tiểu phẩm về chủ đề đó để gợi mở cho diễn giả. Ngoài ra, nhiều thành viên của nhóm còn đóng quảng cáo, video clip ca nhạc
Cũng nhờ những hoạt động này mà nhóm có thêm thu nhập và nhất là tạo động lực để các thành viên theo đuổi đam mê.
Thành viên của nhóm có người làm nghệ thuật, có người buôn bán, công chức, viên chức, học sinh
ở nhiều độ tuổi khác nhau nên tạo sự phong phú cho các vai diễn. Điển hình như anh Lâm Văn Đời, một thành viên chủ chốt của nhóm, là quân nhân. Anh Đời được nhiều người yêu thích qua chương trình "Cười xuyên Việt" mùa đầu tiên. Sau khi chương trình kết thúc, dù anh được mời đi diễn nhiều nhưng để có một nơi sinh hoạt đúng nghĩa thì không. Vậy là anh tham gia nhóm kịch Phan Phú và được trải nghiệm không khí làm nghề ở đây. Hay em Mộng Ngọc, 17 tuổi, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thành viên nhỏ tuổi của nhóm. Đến với nhóm chỉ bằng đam mê chứ không hề biết diễn xuất, động tác, thoại kịch
Vậy nhưng 7 tháng qua, Ngọc đã trở thành gương mặt sáng của nhóm khi hóa thân tròn vai vào nhiều mẫu nhân vật. Mộng Ngọc chia sẻ: "Vào đây em được học hỏi nhiều về kịch nói. Hơn hết là em được diễn, được đứng trước ống kính- đó là ước mơ từ bé của em".
Có thể nói, "giữ lửa" cho nhóm kịch Phan Phú là đạo diễn Phan Phú Lâm khi anh vừa là trưởng nhóm, biên kịch, đạo diễn, dàn dựng
Ở vai trò nào anh cũng vừa thị phạm, vừa chỉ dẫn thành viên tận tình. Đạo diễn Phú Lâm kể, trước đây anh cũng là diễn viên kịch, từng là thành viên câu lạc bộ sân khấu trải nghiệm TP Cần Thơ những năm 1990, diễn nhiều vở kịch nổi tiếng như Lôi Vũ, Lời thề thứ 9, Lời nói dối cuối cùng
phục vụ khán giả nhiều tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang
Nhưng rồi câu lạc bộ giải thể, anh ôm ấp về một sân khấu kịch để anh em có cùng đam mê sống trọn với nghề. Nhóm kịch Phan Phú chính là hiện thực hóa ước nguyện của anh. Đạo diễn Phan Phú cho biết, anh đang cố gắng vực dậy kịch nói ở Cần Thơ bằng ấp ủ thành lập sân khấu kịch bi- hài, vừa tạo đất diễn cho anh em, vừa tạo điểm giải trí cho người dân. "Huề vốn là làm được, không quan trọng chuyện lời lãi. Tôi chỉ quan tâm làm sao để có nơi cho anh em kịch nói được làm nghề, học nghề"- đạo diễn Phan Phú nói.
Trong bối cảnh kịch nói Cần Thơ khá đìu hiu thì nỗ lực của nhóm kịch Phan Phú thật đáng ghi nhận.
ĐĂNG HUỲNH