21/02/2020 - 10:30

Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo 

(CT)- Ngày 20-2-2020, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ kết hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội CTĐ huyện Phong Điền tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà CTĐ cho gia đình ông Trần Công Khanh (42 tuổi, ở ấp Trường Phú 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền). Căn nhà sẽ xây dựng trên nền đất 36m2, dự kiến sẽ hoàn thành trong 45 ngày.

Lãnh đạo Hội CTĐ TP Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; CTĐ huyện Phong Điền và xã Trường Long thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Trần Công Khanh, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền. 

Hoàn cảnh ông Trần Công Khanh rất khó khăn, bản thân ông làm phụ hồ; vợ làm tạp vụ, 2 đứa con đang đi học. Tháng 9-2019, lốc xoáy đã làm sập căn nhà của ông đang ở nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội CTĐ quận Cái Răng tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà CTĐ cho gia đình ông Nguyễn Văn Lừng (55 tuổi, ngụ khu vực Phú Xuân, phường Phú Thứ, quận Cái Răng). Gia đình ông Lừng không có ruộng đất sản xuất, vợ chồng ông làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 2 con nhỏ ăn học. 

Theo bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, trị giá mỗi căn nhà là 50 triệu đồng, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ vận động 40 triệu đồng. Để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng Ngày Quốc tế CTĐ Việt Nam và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ đã vận động xây dựng 10 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, mỗi căn trị giá từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

 Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết